Fed đón tin vui: Lạm phát tháng 8 thấp hơn nhiều so với dự kiến
Một cửa hàng Costco ở Mỹ. (Ảnh: Reuters).
Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 30/9 cho thấy giá cả trong tháng 8 tăng thấp hơn đáng kể so với dự kiến của các chuyên gia.
Trong tháng 8, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI) tăng 0,3% so với tháng liền trước và 3,4% so với một năm trước. Trước đó, các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát dự báo hai mức tăng lần lượt là 0,3% và 3,7%.
Sau khi loại trừ giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, PCEPI lõi tháng 8 tăng 0,2% so với tháng liền trước và 3% so với cùng kỳ. Các mức dự báo tương ứng lần lượt là 0,3% và 3,3%.
Năng lượng tiếp tục là yếu tố chính thúc đẩy giá cả trong tháng 8, dù nhiều lĩnh vực khác cũng ghi nhận chi phí gia tăng. Giá xăng trong tháng vừa qua ở Mỹ bật tăng 4,4%, giá dịch vụ vận tải đi lên 1,4%. Giá các mặt hàng và dịch vụ năng lượng tăng 2,3%.
Dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chính thức theo dõi chỉ số PCEPI toàn phần, các quan chức thường coi PCEPI lõi là thước đo tốt hơn cho xu hướng giá dài hạn.
Việc cả PCEPI toàn phần và PCEPI lõi đều tăng thấp hơn dự kiến là tín hiệu tích cực đối với nỗ lực kiểm soát lạm phát của Fed. Tuy nhiên, báo cáo lần này có một điểm cần lưu ý: Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) đã thay đổi phương pháp tính toán một số thành phần của chỉ số. Hiện chưa rõ những thay đổi này tác động đến số liệu cuối cùng ở mức độ nào.
Bên cạnh đó, lạm phát đo lường theo PCEPI và PCEPI lõi vẫn cao hơn đáng kể mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Vì vậy, các nhà đầu tư không thể loại trừ khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 hoặc tháng 12.
Sau báo cáo lạm phát mới nhất, các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Giá trái phiếu kho bạc cũng đi lên, kéo lợi suất xuống khỏi các mức cao nhất trong nhiều năm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm sau khi chạm mức cao nhất kể từ năm 2007. Lợi suất kỳ hạn 30 năm cũng hạ nhiệt sau khi lên mức cao nhất kể từ tháng 6/2002. Lợi suất trái phiếu tăng cao đã gây sức ép đáng kể lên thị trường chứng khoán trong suốt tháng 9.
Thị trường cũng tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed. Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy nhà đầu tư hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp tháng 10 ở mức 47%, giảm từ 51% một ngày trước đó. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn kỳ vọng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất vào tháng 12.
Ở một diễn biến kinh tế khác trong ngày 30/9, Bộ Thương mại Mỹ cho biết GDP tăng trưởng 2,2% trong quý II, tính theo tốc độ đã chuẩn hóa theo năm. Đây là ước tính cuối cùng trong ba lần công bố.
Mức tăng 2,2% cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó là 1,5%, phản ánh đóng góp lớn hơn của chi tiêu của người tiêu dùng và chính phủ, cũng như hoạt động đầu tư.