Forbes Việt Nam rút Ngô Hoàng Anh khỏi danh sách Under 30

15:24 | 24/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chiếu theo nguyện vọng của nhân vật, Forbes Việt Nam đã tiến hành rút tên Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022.
Ngô Hoàng Anh. (Ảnh: Forbes Việt Nam).  

Chiều ngày 24/2, Forbes Việt Nam đã thông báo quyết định rút tên Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 - 26 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất của Việt Nam năm 2022.

"Về trường hợp của Ngô Hoàng Anh, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi khía cạnh của vấn đề, bao gồm tinh thần truyền cảm hứng của danh sách, nguyện vọng qua email của Ngô Hoàng Anh gửi đến tòa soạn, Forbes Việt Nam quyết định rút Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 năm 2022", Forbes Việt Nam thông báo. Đồng thời, danh sách Under 30 của Forbes Việt Nam năm 2022 cũng sẽ chỉ còn 25 thành viên.

Hoàng Anh là cựu học sinh chuyên Toán, khóa 2015-2018, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM), sau đó theo học Đại học École Polytechnique (Pháp) ngành Toán, kinh tế và toán máy tính. Hoàng Anh hiện học thạc sĩ ngành Dịch tễ học thống kê tại trường Y, Đại học Edinburgh (Anh).

Trong thời gian về nước tránh dịch, Ngô Hoàng Anh đã có cơ hội tham gia nhóm chuyên gia công nghệ thông tin phòng chống dịch COVID-19 của bộ Y tế.

Cơ duyên này đã đưa Hoàng Anh đến vị trí trưởng nhóm của một team nghiên cứu xây dựng nên mô hình dự báo COVID-19 riêng cho Việt Nam có tên Seiqhcdro. Mô hình dự báo này đã được ứng dụng để dự báo cho hai đợt dịch lớn tại Hải Dương (1-3/2021) và Bắc Giang (5-6/2021) và kiểm tra chéo với đợt dịch tại Đà Nẵng (7-8/2020) với sai số dưới 5%. 

Với những đóng góp trong công tác phòng chống dịch, Ngô Hoàng Anh đã được Forbes Việt Nam vinh danh trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Ngô Hoàng Anh, 22 tuổi, Trưởng đơn vị nhóm chuyên gia công nghệ thông tin dự báo Phòng chống dịch COVID-19 là người trẻ tuổi nhất trong danh sách Under 30.

Tuy nhiên, sau khi cái tên Ngô Hoàng Anh được xướng danh, bê bối "quấy rối tình dục" nữ sinh dưới 18 tuổi cách đây hai năm của nhân vật này được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Làn sóng phản đối và yêu cầu rút tên Ngô Hoàng Anh ra khỏi danh sách Under 30 cũng ngày một tăng.

Thạm chí, một nhóm cựu học sinh trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP HCM) - nơi Hoàng Anh từng theo học, đã soạn đơn tập thể, thu thập chữ ký trên các diễn đàn mạng xã hội, đề nghị trường điều tra lại sự việc quấy rối tình dục cách đây hai năm; xem xét quy trình xử lý sự việc quấy rối tình dục của Ngô Hoàng Anh.