Gã cha thú tính bạo hành con gái 1 tuổi để ép vợ không được ly hôn

14:32 | 13/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Minh dùng dây điện trói con gái 1 tuổi rồi kéo quanh nhà và quay video gửi cho vợ để ép không được ly hôn. Hành động dã man khiến Minh nhận mức án 2 năm 6 tháng tù.
Ngày 12/4, TAND quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Đức Minh, 39 tuổi bản án 2 năm 6 tháng tù về tội tội Hành hạ người khác.
 
Theo cáo buộc, vợ chồng Minh có 2 con chung nhưng cuộc sống chẳng ấm êm nên vợ Minh đòi ly hôn. Do mâu thuẫn, ngày 21/12/2020, Minh đưa 2 con từ Quảng Ninh về Cần Thơ.

Sáng 23/12/2020, thấy con gái chưa đầy 1 tuổi quấy khóc, Minh không kiềm chế được cơn giận đã nắm tóc rồi đạp vào trán, mông. Tiếp đến, Minh cởi hết quần áo của con rồi đặt vào tủ quần áo rồi nhốt con gái vào trong khiến con gái ngã xuống nền nhà.
 
Vụ cha bạo hành con gái 1 tuổi để ép vợ không được ly hôn
Bị cáo Trần Đức Minh tại phiên toà

Chưa dừng lại, thấy con khóc lóc, hoảng sợ, Minh dùng dây điện buộc vào cổ rồi kéo đi. Bé gái vừa gào khóc vừa bò quanh sân trong tình trạng không mặc quần áo rồi Minh quay vide gửi cho vợ.

Mẹ bé gái gọi điện nhờ họ hàng của Minh đến can ngăn nhưng bất thành, phải báo cảnh sát. Bé gái bị chấn thương vùng đầu, mặt, được đưa đi cấp cứu với thương tật 1%.

Quá trình đều tra cũng như tại phiên toà, Minh thừa nhận hành vi phạm tội. Nói lời sau cùng, bị cáo bày tỏ ăn năn về những gì đã gây ra cho con. "Bị cáo xin lỗi gia đình, vợ con và xin lỗi vì đã gây căm phẫn cho xã hội", anh ta nói.
 
HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo quá tàn nhẫn với con ruột của mình trong khi chỉ để hả giận với vợ. Hành vi này là vô đạo đức, không có tình người, phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới đủ tính răn đe.
 
Có mặt tại toà, vợ Minh (đã ly hôn) xin toà cho bị cáo được hưởng án treo để có cơ hội chăm lo cho 2 con nhỏ.

Một vụ việc bạo hành tương tự xảy ra ngày 7/4 vừa qua, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hợi (37 tuổi, trú xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích cho chính con trai mình.
 
Trước đó, Trần Việt B. (9 tuổi, con trai Hợi) có kết quả thi học kỳ I thấp nên Hợi lấy cây tre đánh vào lưng con trai. Khi thấy con sợ hãi, bỏ chạy thì Hợi ném cây roi vào gáy, đuổi theo và tiếp tục đánh tới tấp ở vùng lưng, mông, mặt, đầu con. Trong đó, vết thương trên đầu chảy rất nhiều máu.
Khi hàng xóm thấy B. bị bạo hành dã man đã đề nghị đưa cháu tới bệnh viện chữa trị thì ông Hợi không chấp nhận.

Lúc này, hàng xóm đành báo tin cho mẹ ruột của cháu là Bế Thị Thanh Loan (38 tuổi) tới đưa B. đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai điều trị. Kết quả giám định cho thấy B. bị tổn hại 15% sức khỏe.
 
Làm việc với cơ quan công an, ông Hợi thừa nhận nhiều lần đánh con vì "B. không nghe lời". Theo lời mẹ của B., trước đây bà sống chung như vợ chồng với ông Hợi. Khoảng 5 năm trước, sau nhiều lần bị chồng đánh đập, bà đưa con sang xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, sinh sống. Tuy nhiên, năm 2016, bà Loan gửi B. cho gia đình chồng nuôi dưỡng. Năm 2020, ông Hợi từng bị chính quyền lập biên bản vì đánh con.
 
 
Hà Ly