Gã `yêu râu xanh` giở trò đồi bại với bé gái 2 tuổi, bỏ trốn từ Bình Thuận ra TP.HCM thì sa lưới

12:12 | 20/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Gã trai đang có hành vi giao cấu với bé gái 2 tuổi trong nhà thì bị mẹ cháu bé phát hiện. Sau đó, gã bỏ trốn từ Bình Thuận ra TP.HCM thì bị bắt. Đáng nói đối tượng là kẻ có từng có tiền án tiền sự về tội hiếp dâm.

Khoảng 5h30 ngày 17/4, chị H. đang ngủ thì nghe có tiếng con gái mình là cháu V. (sinh tháng 2/2019) kêu khóc bên trong nhà ông Nguyễn Quốc Lâm (SN 1983, tại khu phố 2, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). 

Khi chị H tìm cách vào được nhà, thì phát hiện Lâm đang có hành vi hiếp dâm con gái mình nên đã đến Công an thị trấn Liên Hương trình báo. Sau khi sự việc được phát hiện, ông Lâm bỏ trốn khỏi địa phương.

Vụ bắt gã yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 2 tuổi ở Bình Thuận

 Đối tượng Nguyễn Quốc Lâm 

Nhận được tin trình báo, Công an huyện Tuy phong đã triển khai lực lượng phối hợp cùng Công an thị trấn Liên Hương nhanh chóng bắt tay vào điều tra vụ việc.

Cơ quan chức năng phối hợp cùng người nhà đưa cháu V đi giám định pháp y tại Trung tâm pháp y tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh cử lực lượng nhanh chóng xác minh các mối quan hệ của đối tượng để tổ chức truy bắt.

Chưa đầy 1 ngày sau, công an huyện Tuy Phong đã xác định được hành tung của nghi phạm Lâm tại TP.HCM. Lâm bị bắt tối ngày 18/4 khi đang lẩn trốn tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân (TP. HCM).

Vụ bắt gã yêu râu xanh hiếp dâm bé gái 2 tuổi ở Bình Thuận

 Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an Bình Thuận, thay mặt Ban giám đốc thưởng nóng cho tổ công tác

Qua đấu tranh, bước đầu Lâm đã khai nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, cơ quan công an cho biết, nghi can Nguyễn Quốc Lâm là đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm.

Năm 2013, Lâm bị TAND huyện Tuy Phong đưa ra xét xử về tội hiệp dâm và chấp hành bản án sau 1 năm.

Được biết, hoàn cảnh mẹ con bé V rất khó khăn, không có nơi ở ổn định. Sau sự việc xảy ra, bé V có một số tổn thương nhưng hiện nay sức khỏe đã ổn định.

Cùng ngày, Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã có buổi làm việc với Công an huyện Tuy Phong về quá trình điều tra vụ việc.

Ngày 18/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đồng Văn Tiền (SN 1984; trú tại thôn Bản Man, xã Bình Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2020 vừa qua, Tiền có hành vi hiếp dâm con riêng của vợ là cháu Phùng Thị L. (2008). Do quá sợ hãi, cháu L. không dám nói với ai mà bỏ về ở cùng ông nội là Phùng Văn T. (ở xã Bình Phú, huyện Chiêm Hoá). Ông T. là người bị hạn chế về giao tiếp.

Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 8/4/2021, Tiền say rượu và tiếp tục nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu L. nên đã đến nhà ông T.. Tại đây, Tiền khống chế, trói tay ông T. rồi tiếp tục cưỡng hiếp cháu L..

Ông T. sau đó cố gắng thoát ra ngoài nhờ hàng xóm giúp đỡ và trình báo sự việc với cơ quan Công an. Đồng Văn Tiền là đối tượng có 3 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản.

Xem thêm: Chân tướng kẻ hiếp dâm sát hại bé gái 5 tuổi: Là hàng xóm thân thiết, dự đám tang cháu bé rồi bị bắt

Hà Ly