Giá vàng hôm nay 19/8: Tiếp tục sụt giảm khi kỳ vọng kinh tế phục hồi

15:25 | 19/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Giá vàng sáng 19.8 quay đầu đi xuống trước khả năng Mỹ cắt bớt chương trình hỗ trợ cho nền kinh tế.

Ngày 19.8, giá vàng miếng do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào là 56,55 triệu đồng/lượng và bán ra 57,25 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với hôm qua. Tương tự, ngân hàng Eximbank mua vào còn 56,65 triệu đồng/lượng và bán ra 57,2 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng so với hôm qua… Chênh lệch giá mua và bán vàng SJC tiếp tục duy trì ở mức 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19/8: Tiếp tục sụt giảm khi kỳ vọng kinh tế phục hồi - ảnh 1

Giá vàng sáng 19.8 tiếp tục giảm. ẢNH: KHẢ HÒA

Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục giảm 13 USD, xuống còn 1.785 USD/ounce. Đồng USD lên cao nhất kể từ tháng 4 đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng đối với những người mua kim loại quý bằng ngoại tệ khác. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mới công bố biên bản cuộc họp chính sách hồi tháng 7 cho thấy các quan chức đã thảo luận về khả năng cắt giảm chương trình bơm tiền hằng tháng thông qua mua trái phiếu.

"Nhận định về tương lai, đa phần các thành viên dự họp cho rằng, nếu nền kinh tế chuyển biến trên diện rộng như kỳ vọng thì Fed có thể bắt đầu giảm tốc độ mua tài sản trong năm 2021", biên bản cuộc họp viết. Biên bản cũng chỉ ra nền kinh tế Mỹ đã đạt được mục tiêu về lạm phát "và gần như thỏa mãn" với tiến triển trong tăng trưởng việc làm. Tuy vậy, một số thành viên của Fed vẫn muốn đợi đến đầu năm 2022 mới bắt đầu giảm bơm tiền.

CNBC dẫn lời bà Rachael Aiken, Giám đốc quản lý danh mục tại quỹ Rockland Trust nhận định: "Tôi nghĩ thị trường sẽ tiếp tục biến động vì những bất ổn xoay quanh việc Mỹ cắt bớt hỗ trợ tài khóa và tiền tệ để nền kinh tế tự vận hành". Nếu các số liệu Mỹ tốt hơn dự kiến, nhiều khả năng giá vàng sẽ bị áp lực vì Fed có thêm cơ sở để thu hẹp chương trình mua tài sản trong Hội nghị các Ngân hàng trung ương Jason Hole vào cuối tháng 8 này.

Bên cạnh đó, các thị trường chứng khoán thế giới diễn biến trái chiều nhưng đa số đều sụt giảm. Chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm, trong khi đó chứng khoán châu Âu có xu hướng tăng. Chứng khoán Mỹ giảm liên tiếp trong hai phiên sau nhiều ngày liên tục lập kỷ lục cao mới.

Đóng cửa phiên ngày 18.8, chỉ số công nghiệp Dow Jones sụt 382,59 điểm, tương đương 1,08% và đóng cửa ở 34.960,69 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất gần 1,1% và kết phiên ở 4.400,27 điểm; Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng đi xuống 0,9%, đóng cửa ở 14.525,91 điểm. Sau hai ngày giảm liên tục, Dow Jones đã mất tổng cộng 665 điểm và S&P 500 giảm gần 1,8%...

Theo Thanh Niên