Goldman Sachs: Thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi xuống

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+) 09:36 | 22/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs cảnh báo các thị trường chứng khoán thế giới sẽ vẫn biến động trong trung hạn và giảm trước khi bắt đáy cuối cùng trong năm 2023.

Giao dịch viên theo dõi thị trường tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ ngày 11/11/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Goldman Sachs ngày 21/11 cảnh báo thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn chưa thoát khỏi xu hướng đi xuống khi vẫn chưa bắt đáy, trong lúc tăng trưởng của kinh tế toàn cầu giảm tốc, lãi suất đạt đỉnh và giá giảm, cho thấy nguy cơ của một cuộc suy thoái.

Ngân hàng đầu tư này đề cập đến việc các nhà đầu tư theo dõi tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ và những tác động đến tăng trưởng và lợi nhuận.

Theo Goldman, các thị trường chứng khoán vẫn biến động trong trung hạn và giảm trước khi bắt đáy cuối cùng trong năm 2023.

Ngân hàng này cho rằng chỉ số S&P 500 sẽ ở mức khoảng 4.000 điểm vào cuối năm 2023, tăng gần 1% so với mức hiện nay.

Goldman dự báo lợi nhuận của các công ty trong chỉ số Pan-European STOXX 600 của châu Âu sẽ giảm 8% trong năm tới, trong khi của các công ty trong chỉ số TOPIX của Nhật Bản và trong các chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 3%.

Ngân hàng này cho rằng các nhà đầu tư bắt đầu kỳ vọng về thị trường đi lên vào năm tới.