Goldman Sachs và Nomura hạ dự báo tăng trưởng Trung Quốc

Phương Lê (theo CNBC) 07:51 | 19/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Goldman Sachs và Nomura cùng bất ngờ hạ dự báo tăng trưởng Trung Quốc, viện dẫn lý do nhu cầu suy yếu, những bất ổn xuất phát từ chính sách zero-Covid và cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra.

Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng Trung Quốc năm 2022 từ 3,3% xuống 3,0% , trong khi Nomura giảm dự báo cả năm từ 3,3% xuống 2,8%. 

Việc hạ dự báo tăng trưởng thể hiện sự bi quan của các ngân hàng đầu tư đối với mục tiêu tăng trưởng  5,5% của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Vào tháng 7, các quan chức Trung Quốc cho biết nước này có thể không đạt  mục tiêu GDP trong năm.

Các nhà kinh tế của Goldman đã trích dẫn dữ liệu kinh tế mới nhất cho tháng 7 cũng như những hạn chế về năng lượng trong thời gian gần đây khi mùa hè khô nóng bất thường. Trung Quốc đang phải hứng chịu một trong những đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, làm căng thẳng nguồn cung cấp điện vốn đã không khỏe mạnh, dẫn đến việc cắt giảm sản lượng ở một số vùng của đất nước. 

Các nhà kinh tế của cả hai ngân hàng cũng cho rằng việc bùng phát ca nhiễm Covid trên toàn quốc cũng như sự thu hẹp đầu tư bất động sản trong tháng 7 đã kéo tổng đầu tư xuống. 

Nomura, tiếp tục đưa ra một trong những ước tính thấp nhất về tăng trưởng của Trung Quốc, cho biết họ vẫn tin rằng Bắc Kinh sẽ duy trì chính sách zero-Covid cho đến tháng 3/2023. Các nhà kinh tế cho biết lập trường này có thể sẽ vẫn là một lực cản lớn đối với lĩnh vực bất động sản. Vào tháng 5, UBS đã cắt giảm dự báo xuống 3%, mức thấp nhất trong số các ước tính được CNBC theo dõi vào thời điểm đó.

Các ngân hàng hạ dự báo tăng trưởng sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc bất ngờ cắt giảm hai mức lãi suất vào 15/8 lần thứ hai trong năm nay.

Nomura và Goldman đều lưu ý rằng các phản ứng kích thích của Bắc Kinh có thể khá hạn chế. “Ngược lại với lo ngại của một số người rằng sẽ có quá nhiều chính sách kích thích trong nửa cuối năm, rủi ro có thể là hỗ trợ chính sách của Bắc Kinh quá ít, quá muộn và quá kém hiệu quả,” Nomura nói.

Goldman Sachs cho biết việc cắt giảm lãi suất bất ngờ không có nghĩa báo hiệu một chính sách nới lỏng hơn, đồng thời nói thêm rằng các nhà hoạch định chính sách không chỉ đối mặt với những hạn chế kinh tế mà còn cả những hạn chế chính trị.

"Mối quan tâm hiện tại của họ có thể là ngăn chặn những rủi ro giảm giá hơn nữa, đảm bảo việc làm và ổn định xã hội trước Đại hội Đảng lần thứ 20”, đại diện đến từ Goldman Sachs nói.