Hà Nội: Bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2-9

Minh Thư 15:55 | 23/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg (ngày 16-8-2022) về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9-2022. Hiện, các cơ quan chức năng và quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đang vào cuộc với quyết tâm cao để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công điện.

 

Xây dựng phương án bảo đảm ATGT toàn thành phố

Thực hiện Công điện số 724/CĐ-TTg, để bảo đảm an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn chỉ đạo trực tiếp các sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Theo Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội Vũ Văn Viện, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội là Cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố được giao chủ trì phối hợp Công an thành phố, Sở Y tế, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, các quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp vận tải, các cơ quan liên quan xây dựng phương án bảo đảm năng lực, chất lượng, an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

“Sở cũng đang tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời hư hỏng; bảo đảm ứng trực 24/7 để tiếp nhận thông tin, giải quyết kịp thời vụ việc phát sinh”, ông Vũ Văn Viện cho biết.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 dự báo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông nên Công an thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Trên cơ sở chủ động rà soát, Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp điều chỉnh, tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; tập trung xử lý, khắc phục điểm ùn tắc giao thông, điểm đen tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng Công an giao thông sẽ đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy đối với lái xe, vi phạm tải trọng và tốc độ.

 Hà Nội: Bảo đảm an toàn giao thông dịp Quốc khánh 2-9 

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Theo các số liệu thống kê, Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 là thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao, tình trạng ùn tắc kéo dài, mất trật tự an toàn giao thông lại xảy ra tại các bến xe, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, các đầu mối giao thông trọng điểm.Đáng chú ý, vào các ngày lễ, số vụ tai nạn giao thông cũng tăng vọt so với ngày thường.

Để chủ động khắc phục tình trạng trên, mới đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự ATGT, trật tự đô thị; phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông; Kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải phục vụ kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thanh tra Sở sẽ bố trí lực lượng tại 51 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông, đặc biệt trong các khung giờ cao điểm với tổng cộng 176 người/ca trực. Cùng với đó, bố trí lực lượng tại 8 vị trí chốt trực hướng dẫn, phân luồng giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ thí điểm tổ chức giao thông trên tuyến đường Nguyễn Trãi (huy động 24 lượt người), thời gian trực từ 6h30 đến 19h30. Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh, bố trí 7 vị trí chốt trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe.

Lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng sẽ chủ động, tích cực phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các bến xe khách, các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại an toàn, thuận tiện của người dân dịp trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Đối với đơn vị vận tải hoạt động vận tải khách liên tỉnh, hợp đồng và du lịch xây dựng phương án bố trí xe dự phòng, xe tăng cường để phục vụ kịp thời đáp ứng khi cần thiết, huy động tối đa khả năng phương tiện phục vụ trong dịp nghỉ lễ; Các bến xe phối hợp với các đơn vị kinh doanh vận tải khách liên tỉnh triển khai sớm các hình thức bán vé đến tận tay hành khách; bố trí xe dự phòng giải tỏa khách tăng đột biến tại bến xe, hạn chế thấp nhất việc ứ đọng khách trong bến xe; tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19…

Trong đó, tập trung xử lý các xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình vận tải, dừng, đỗ, đón, trả khách trái quy định tại các bến xe và các tuyến đường trên địa bàn thành phố, đặc biệt tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm và các tuyến đường Kim Đồng, Giải Phóng, Trần Thủ Độ, Pháp Vân, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi…;

Xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách có lộ trình hoạt động cố định, vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, thành lập các tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự an toàn giao thông; Không để phát sinh các điểm đón, trả khách tại các văn phòng đại diện, chi nhánh công ty trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm (khu vực phố cổ vào khung giờ sáng sớm), Hai Bà Trưng (khu vực trước cổng rạp Xiếc Trung ương, Giải Phóng - Phố Vọng), Đống Đa (khu vực tuyến phố Trường Chinh), Thanh Xuân (khu vực Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuân), Cầu Giấy (khu vực công viên Cầu Giấy), Nam Từ Liêm (tuyến đường Nguyễn Hoàng)...

Đồng thời, tăng cường xử lý xe taxi dừng, đỗ trái quy định tại các cổng bệnh viện, nhà ga, trung tâm thương mại, xe taxi che biển kiểm soát tại khu vực các cổng bệnh viện, bến xe, trung tâm thương mại, xe taxi thu tiền quá giá quy định dưới mọi hình thức xe ô tô giả danh taxi; xe buýt không đáp ứng các điều kiện tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách, xe nhái thương hiệu xe buýt…