Hà Nội có ca thứ 22 nhiễm COVID-19: Là nhân viên ngân hàng ở quận Đống Đa

16:52 | 04/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở Y tế Hà Nội thông tin về ca nhiễm COVID-19 thứ 22 ở Hà Nội. Đó là người phụ nữ ở quận Ba Đình, tiếp xúc F1 với bệnh nhân 1883 (nhân viên công chứng ở Cầu Giấy, Hà Nội).
Theo Sở Y tế Hà Nội, trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhất ở Hà Nội là người phụ nữ tên V.H.H., nữ, 46 tuổi, địa chỉ ở P2104B Chung cư 88 Láng Hạ, Láng Hạ, Đống Đa. Bà H. là nhân viên ngân hàng Public Bank tại D8, Trần Huy Liệu, Giảng Võ, Ba Đình.
 
Đây là F1 của bệnh nhân 1883 (nhân viên công chứng mắc COVID-19 ở Cầu Giấy, Hà Nội). Người này có tiếp xúc với N.A.S. (BN1883) tại cổng trường THCS Giảng Võ vào trưa 27/1 (không nhớ chính xác thời gian gặp, cả 2 không đeo khẩu trang).
 
Ca nhiễm COVID-19 thứ 22 ở Hà Nội là ai?
 
Từ ngày 27/1 đến 2/2, người này có đi làm tại ngân hàng. Ngày 3/2, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm; chuyển cách ly tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hoàng Mai. Kết quả ngày 4/2 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội xác định người phụ nữ này dương tính với SARS-CoV-2.
 
Trước đó, sáng 3/2, Sở Y tế Hà Nội phát đi thông báo khẩn, tìm gần 400 hành khách chung chuyến bay với bệnh nhân 1883 là nhân viên công chứng trên hai chuyến bay từ Hà Nội đi TP.HCM và ngược lại.
 
1. Chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TP.HCM, cất cánh lúc 6h sáng 29/1. Trên chuyến bay có tổng cộng 185 hành khách.
 
2. Chuyến bay QH242 từ TP.HCM đi Hà Nội, hạ cánh lúc 21h55 ngày 29/1. Trên chuyến bay có tổng cộng 211 hành khách.
 
Cùng ngày, Sở Y tế tiếp tục công bố danh sách 27 hành khách ngồi gần và có tiếp xúc với bệnh nhân 1883. Cụ thể, chuyến bay đi, bệnh nhân 1883 ngồi ghế 23 C, có tiếp xúc với 15 người. Trên chuyến bay về, người này ngồi ghế 35C, tiếp xúc với 12 người.
 
Sở Y tế đề nghị những hành khách đi trên 2 chuyến bay trên, đặc biệt 27 hành khách được thông báo, cần liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hỗ trợ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hoặc gọi đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 - 0949.396.115.
 
Bệnh nhân 1883 N.A.S., nam, 45 tuổi, trú tại 601N03 Lạc Trung, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông S. là công chứng viên, làm việc tại phòng công chứng 3, địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 1814 có liên quan đến ổ dịch ở Chí Linh, Hải Dương.

Trong vòng 5 ngày từ 27-31/1, ông S. có lịch sử di chuyển phức tạp đi làm ở nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Đặc biệt, người này bay chuyến khứ hồi Hà Nội - Sài Gòn trong ngày, trên 2 hãng hàng không khác nhau (Vietnam Airlines và Bamboo Airways). Cơ quan chức năng TP Hà Nội đã xác minh được 122 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này. 
 
Tính đến 15h30 ngày 4/2, Hà Nội ghi nhận 22 ca nhiễm COVID-19, trong đó, Cầu Giấy (3), Nam Từ Liêm (10), Hai Bà Trưng (2), huyện Mê Linh (3), Đông Anh (3), Đống Đa (1). Hiện thành phố phong tỏa nhiều địa điểm liên quan tới các ca mắc COVID-19 này.
 
 
Hà Ly