Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong

17:15 | 24/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân (Hà Nội), dự án vẫn đang bị vướng ở công tác giải phóng mặt bằng.
Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân có tổng chiều dài hơn 400m, bề rộng 20m, điểm đầu của tuyến giao với đường Nguyễn Huy Tưởng, điểm cuối tuyến giao với đường Nguyễn Trãi. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm chủ đầu tư.
 
Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong - ảnh 1
Dự án mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân có tổng chiều dài 440m, bề rộng 20m. Ảnh: Dân trí

Do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng mà dự án kéo dài suốt 3 năm chưa hoàn thành. Mặc dù dự án cải tạo, mở rộng tuyến đường Vũ Trọng Phụng theo quy hoạch đã diễn ra gần 3 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, vật liệu xây dựng ngổn ngang. Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn thi công hào, hệ thống điện ngầm trước cửa nhà dân.
 
Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong - ảnh 2
Vào giờ cao điểm, tuyến đường xảy ra ùn tắc kéo dài, bụi bặm bủa vây cả tuyến phố. Người dân khu vực than trời vì cuộc sống khổ sở, đảo lộn. Ảnh: Dân trí

Sau khi giải tỏa mặt bằng, một số nhà dân được ra mặt phố nên tranh thủ cải tạo, xây mới. Toàn bộ con đường này như một đại công trường, gạch đá, cát sỏi, vật liệu xây dựng nhiều chỗ chất đống.

Giải thích với báo chí, bà Bùi Thị Lan (chủ quán ăn trên phố Vũ Trọng Phụng) cho biết, dự án mở rộng đường đã diễn ra gần 3 năm nay, tuy nhiên hiện trạng mặt đường vẫn chưa được cải thiện, công nhân đổ đá vào những chỗ lồi lõm trên đường, đi lại rất khó khăn và bụi bặm.
 
Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong - ảnh 3
Một số đoạn đang được đào lên để thi công hào. Ảnh: Dân trí

Phó Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân (Hà Nội), ông Nguyễn Hoàng Đại cho biết, hiện tại dự án vẫn đang bị vướng ở công tác giải phóng mặt bằng. Còn 3 hộ dân ở số 69 đường Vũ Trọng Phụng vẫn chưa thể di dời và một khoảng sân của tòa nhà Alphanam ở số 47 Vũ Trọng Phụng.
 
Ông Đại cho biết, trong thời gian tới sẽ tích cực phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường đối thoại, giải thích các chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân này.
 
Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong - ảnh 4
Một khoảng sân của tòa nhà Alphanam cũng chưa thể giải phóng mặt bằng. Ảnh: Dân trí
 
Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong - ảnh 5
Các hộ dân phải làm tạm các cầu gỗ bất đắc dĩ như thế này để di chuyển qua các hào thi công vào nhà. Ảnh: Tiền Phong

Hiện tại, dự án đang trong giai đoạn thi công đào hào, hệ thống điện ngầm trước cửa nhà dân.
Tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm, đặc biệt nghiêm trọng mỗi khi mưa gió.

Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong - ảnh 6
Hệ thống dây điện lơ lửng trên đầu người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy hiểm,
đặc biệt trong những ngày mưa gió. Ảnh: Tiền Phong

Các trạm biến áp trên đường Vũ Trọng Phụng cũng đang được lên phương án khẩn trương di dời để lấy mặt bằng thi công công theo phương án có mặt bằng đến đâu làm đến đó. Dự kiến sẽ hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trước tết âm lịch 2021.
 
Hà Nội: Đoạn đường hơn 400m ròng rã gần 3 năm vẫn chưa thi công xong - ảnh 7
Ảnh: Dân trí