Hà Nội làm rõ thông tin di dời hơn 860.000 dân nội đô

Đông Bắc 14:50 | 19/03/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội khẳng định chưa có văn bản chính thức nào về việc di dời 860.000 dân khỏi nội đô.

Sáng 19/3, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương, chuyên gia và cộng đồng dân cư đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Hội nghị do Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, với sự tham dự của đại diện nhiều đơn vị liên quan.

Tại Hội nghị, trả lời kiến nghị của các xã, phường về đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã làm rõ thông tin đang được dư luận quan tâm liên quan đến con số "di dời 860.000 dân".

Theo Báo Xây Dựng, ông Kỳ Anh khẳng định, đến thời điểm hiện nay, TP Hà Nội chưa ban hành bất kỳ văn bản chính thức nào về việc di dời số lượng dân cư nêu trên. "Con số 860.000 dân được đề cập trong quá trình nghiên cứu quy hoạch chỉ là cơ sở để phân tích, định hướng tổ chức không gian và hạ tầng, không phải kết luận hay kế hoạch di dời cụ thể. Có những khu vực có thể phải giải tỏa để tái thiết, nhưng không có nghĩa là di dời toàn bộ dân cư hiện hữu", ông Kỳ Anh nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị và truyền thông đính chính, tránh gây hiểu nhầm trong dư luận.

  Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã làm rõ thông tin đang được dư luận quan tâm liên quan đến con số "di dời 860.000 dân". Ảnh Báo Xây Dựng.

Ông cho biết, việc tái cấu trúc sắp tới sẽ được rà soát trên cơ sở kế thừa các nội dung đã nghiên cứu, như các đồ án phân khu, Quy hoạch 1668 đã được Chính phủ phê duyệt tháng 12/2024 và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. “Đây là những nội dung cơ bản cần kế thừa. Tuy nhiên, trong quá trình tái thiết, chúng ta sẽ xem xét mức độ kế thừa phù hợp. Có những khu vực có thể phải giải tỏa để phục vụ tổ chức không gian, định hướng quy hoạch và quỹ đất dự trữ.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, điều đó không có nghĩa là sẽ "xóa trắng" toàn bộ dân cư hiện có. "Con số 860.000 người từng được đề cập chỉ là dữ liệu phục vụ bài toán kinh tế và định hướng phát triển Hà Nội, không phải là số liệu để thực hiện di dời dân cư khỏi khu vực trung tâm”, ông Kỳ Anh nhấn mạnh.

Trước đó, UBND TP Hà Nội trình HĐND TP báo cáo các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đề nghị xem xét theo thẩm quyền tại kỳ họp thứ 31.

Theo UBND TP Hà Nội, Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065 hiện không còn phù hợp. Việc rà soát, điều chỉnh là cần thiết để thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn kéo dài trong phát triển đô thị.

Trong định hướng điều chỉnh, Hà Nội xác định lại cấu trúc không gian và hạ tầng chiến lược, đồng thời tổ chức không gian di sản văn hóa, lịch sử, cảnh quan dọc các trục sông lớn như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống. Thành phố cũng đặt mục tiêu giải quyết căn cơ các tồn tại kéo dài như ngập úng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Một trong những định hướng lớn được Hà Nội nhấn mạnh là tái cấu trúc mô hình phát triển đô thị theo hướng đa cực - đa trung tâm, gắn với cấu trúc đô thị đa tầng - đa lớp. Cách tiếp cận này nhằm phân bố lại dân cư, không gian sản xuất, dịch vụ và hạ tầng, qua đó giảm áp lực cho khu vực nội đô lịch sử.

Hà Nội đặt mục tiêu tạo ra “cuộc cách mạng” về kiến trúc cảnh quan, nhà ở và bảo tồn di sản, với sự chuyển dịch tư duy từ “bảo tồn - cải tạo” sang “tái thiết giá trị”. Trọng tâm là giải quyết tận gốc các điểm nghẽn hạ tầng, đồng thời nâng cao chất lượng không gian sống đô thị.

Phạm vi tái cấu trúc dự kiến từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên khu vực trong Vành đai 1 và Vành đai 2. Việc tái cấu trúc sẽ gắn chặt với bảo tồn, tôn tạo các khu vực và công trình có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc trưng như trung tâm chính trị - hành chính Ba Đình, khu vực hồ Gươm và phụ cận, khu phố cổ, phố cũ, hồ Tây và vùng phụ cận, cùng trục cảnh quan hai bên sông Hồng.

Song song với đó, Hà Nội đề xuất tái cấu trúc dân cư theo hướng giãn dân nội đô. Người dân thuộc diện giải tỏa, di dời sẽ được bố trí tái định cư một phần tại chỗ, phần còn lại tại các khu đô thị mới ở các cực tăng trưởng như Đông Anh, Gia Lâm, Hòa Lạc. Những khu vực này được định hướng đầu tư đồng bộ hạ tầng, đầy đủ tiện ích như trường học, bệnh viện, công viên, nhằm đảm bảo điều kiện sống tốt hơn nơi ở cũ.

Theo tính toán của UBND TP Hà Nội, tổng nguồn lực thực hiện điều chỉnh tổng thể hai quy hoạch trong giai đoạn 2026-2045 khoảng 64,84 triệu tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2026-2035 cần 14,5 triệu tỷ đồng; giai đoạn 2036-2045 cần 50,34 triệu tỷ đồng, với sự tham gia chủ đạo của khu vực tư nhân và nguồn lực xã hội, bên cạnh đầu tư công cho hạ tầng thiết yếu và an sinh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026-2035 dự kiến di dời hơn 440.000 người, tập trung ở khu vực sông Hồng, hồ Tây và một số tuyến phố trong Vành đai 3. Giai đoạn 2036-2045 sẽ tiếp tục di dời khoảng 420.000 người tại khu phố cổ, phố cũ và các khu vực còn lại trong Vành đai 3. Tổng cộng, hơn 860.000 người sẽ được bố trí lại để phục vụ quá trình tái cấu trúc đô thị quy mô lớn của Thủ đô.