Hà Nội thêm 7 ca dương tính COVID-19 tại Tập đoàn T&T, lây từ bệnh nhân ở Times City

16:00 | 24/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CDC Hà Nội thông về 7 ca dương tính COVID-19 mới nhất tại Tập đoàn T&T số 2 Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, đây đều là F1 của bệnh nhân 5243, làm việc tại địa chỉ trên.

Chiều 24/5, CDC Hà Nội cho biết thành phố có thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2, làm việc tại tập đoàn T&T, số 2 Phạm Sư Mạnh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo thông báo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, trưa 24/5 ghi nhận thêm 7 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, đều là F1 của bệnh nhân 5243 ở khu đô thị Times City.

1. Bệnh nhân L.T.T.N, nữ, năm sinh 1986, địa chỉ P814 CT9C, KĐT Việt Hưng, Đức Giang, Long Biên

2. Bệnh nhân N.Đ.D, nam, năm sinh 1978, sống ở tòa R4A Goldmark City địa chỉ Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

3. Bệnh nhân N.T.N.T, nữ, năm sinh 1989, địa chỉ số 6 ngõ 215/3 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội.

Thông tin về 7 ca dương tính COVID-19 ở Tập đoàn T&T

Phong tỏa trụ sở tập đoàn T&T

4. Bệnh nhân N.T.N.H, nữ, sinh năm 1975, địa chỉ P203 chung cư Đầm Nấm, Thượng Thanh, Long Biên

5. Bệnh nhân N.T.P.T, nữ, năm sinh 1987, địa chỉ Yên Viên, Gia Lâm

6. Bệnh nhân P.Q.H, nam, sinh năm 1985, địa chỉ 68/96, ngõ Tự Do, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng

7. Bệnh nhân Đ.T.H.H, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ P804, tòa 15T2 chung cư 310 Minh Khai, Hai Bà Trưng.

Theo CDC Hà Nội, những người này đều làm việc cùng phòng với bệnh nhân 5243 Đ.B.L là nhân viên làm tại Tập đoàn T&T.

Hiện chính quyền địa phương đã phong tỏa các địa điểm liên quan. Ngay sau khi có ca nhiễm COVID-19 tại tòa nhà R4A chung cư Goldmark City, (phường Phú Diễn), quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo kích hoạt toàn bộ hệ thống thần tốc truy vết F1, F2, khoanh vùng, phong tỏa đối với tầng 23 tòa nhà R4A và cả tòa nhà R4A.

Quận Bắc Từ Liêm phong tỏa mềm 4 tòa nhà Goldmark City với tổng số 1.909 hộ và 5.752 cư dân; tạm thời đóng cửa toàn bộ các cửa ra - vào (4 cửa ô tô, 4 cửa ra vào xe máy, 6 hầm đường bộ).

Thông tin về 7 ca dương tính COVID-19 ở Tập đoàn T&T

Phong tỏa tòa R4 Gold Mark City

Cùng lúc, lực lượng chức năng tổ chức các chốt trực, phong tỏa tạm thời tòa chung cư 17T4 Trung Hoà Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngày 30/4 đến 3/5, cả gia đình chị L. về quê Hải Phòng chơi nhà bà nội. Tại Hải Phòng, cả nhà không tiếp xúc với người nghi nhiễm, tại thời điểm đó Hải Phòng chưa có ca COVID-19 trong cộng đồng.

18 giờ ngày 3/5, cả gia đình chị L. trở về Hà Nội tại Times City. Sau đó, chị L. cùng 2 con đi bộ mua sữa tại VinMart+ ở P12, siêu thị Mai S P10 khoảng 10 phút rồi về nhà (có đeo khẩu trang).

Ngày 4/5, bệnh nhân buổi sáng xuống VinMart+ tại P12 mua đồ, không nhớ rõ giờ (có đeo khẩu trang) sau đó về nhà và làm việc online tại nhà.

Ngày 5/5, sáng bệnh nhân làm việc online tại nhà, chiều đi xe Grab đến cơ quan (có đeo khẩu trang) không nhớ tên lái xe Grab.

Ngày 6/5 đến 21/5, từ thứ 2 đến thứ 7, buổi sáng bệnh nhân đến công ty, trưa từ công ty về nhà và chiều từ nhà đến công ty bằng Grab.

Các chủ nhật ngày 9/5 và 16/5, buổi sáng đi chợ Mai Động mua rau, mua thịt, quầy bán thịt gà, quán hải sản số 1 Lĩnh Nam (có đeo khẩu trang). Tối đi bộ tập thể dục cùng gia đình tại sân 4 tòa Park từ 19 giờ -20 giờ 30.

Ngày 10/5, chị biểu hiện ho húng hắng, sau đó đi mua thuốc tại nhà thuốc P12. Ngày 11/5, đi xét nghiệm dịch vụ với SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính

Ngày 16/5, buổi sáng đi làm thẻ căn cước công dân tại P02 Times City từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30. Đến 12 giờ, bệnh nhân đi siêu thị Dalat Mart P07, Siêu thị Mai S tại P10, VinMart+ tại P12 (có đeo khẩu trang).

Ngày 17/5, bệnh nhân đi cùng con sang trường C2 Vin Shool (17 giờ -17 giờ 30) lấy sách vở về nhà học, có đeo khẩu trang và tiếp xúc với bác bảo vệ của trường. Sáng ngày 18/5, bệnh nhân đi vào quán Four Barkey mua bánh mì (có đeo khẩu trang).

Ngày 22/5 từ 9 giờ 45 - 18 giờ 30, cả gia đình đi sang và chơi ở nhà ông bà ngoại tại H2 khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, có tiếp xúc với ông bà (không đeo khẩu trang khi nói chuyện và ăn uống).
Từ 21 giờ - 23 giờ đi cùng chồng cho con trai là N.V.C. về 96 Lương Khánh Thiện, Trương Sơn, An Lão, Hải Phòng chơi với ông bà nội. 23 giờ, hai vợ chồng đi xe riêng từ Hải Phòng về Hà Nội.

2 giờ 50 ngày 23/5, con trai N.V.C. của chị Đ.T.L. có kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Vinmec khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Chị và chồng được lấy mẫu xét nghiệm hồi 4 giờ cùng ngày và ở tại phòng chờ chuyển cách ly tập trung.

Đến 15 giờ cùng ngày, hai vợ chồng chị đều có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và được chuyển cách ly tại theo quy định.

Chỉ trong buổi sáng 24/5, có 10 trường hợp F1 của bệnh nhân 5243 có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Một trường hợp F1 của chồng bệnh nhân này (BN5242) cũng có kết quả dương tính.

Xem thêm: Hà Nội thêm chuỗi lây nhiễm COVID-19 tại Times City với 11 ca bệnh liên quan

Hà Ly