Hà Nội vẫn tổ chức kỳ thi vào lớp 10 vào tháng 6

17:46 | 12/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông báo của Sở GD-ĐT, dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhưng Hà Nội vẫn sẽ tổ chức kỳ thi vào lớp 10 theo kế hoạch ban đầu trong tháng 6 đồng thời không bỏ môn thi thứ tư.

Ngày 12/5, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập vẫn sẽ diễn ra với 4 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử theo đúng kế hoạch. 

Ngày thi cũng sẽ diễn ra đúng theo kế hoạch: ngày 10/6, thí sinh làm hai bài tự luận Ngữ văn và Toán, mỗi bài 120 phút; ngày 11/6 làm bài trắc nghiệm Ngoại ngữ và Lịch sử trong buổi sáng, mỗi bài 60 phút.

Thí sinh dự thi vào các lớp chuyên trường THPT Sơn Tây, Chu Văn An hoặc trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và Nguyễn Huệ sẽ làm bài thi môn chuyên vào chiều 11/6 và sáng 12/6. Những em muốn học chương trình song bằng sẽ thi thêm các môn bằng tiếng Anh trong ngày 13-14/6.

 Hà Nội vẫn tổ chức kỳ thi vào lớp 10 vào tháng 6

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội

"Chúng tôi không điều chỉnh gì. Trừ khi có sự biến động lớn về dịch bệnh hay lý do bất khả kháng nào đó, Sở GD-ĐT sẽ trình UBND TP Hà Nội để điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế", ông Đại nói.

Trước lo ngại về tình hình dịch COVID-19, ông Đại cho hay Sở đã có chuẩn bị các phương án dự phòng. Trường hợp dịch diễn biến phức tạp hoặc trong tình huống bất khả kháng, Sở tạo sẽ trình UBND Hà Nội điều chỉnh thời gian tổ chức kỳ thi cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho học sinh.

Trong bối cảnh Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca mắc COVID-19, học sinh được tạm dừng đến trường để học online tại nhà khiến nhiều phụ huynh kiến nghị Sở GD-ĐT nên bỏ môn thi thứ 4.

Năm 2020, học sinh nghỉ 3 tháng tránh dịch, Hà Nội đã bỏ môn thi thứ tư. Hồi tháng 4 năm nay, Hà Nội quyết định lùi lịch thi vào lớp 10 một lần, từ ngày 29-30/5 sang ngày 10-11/6.

Với đợt dịch lần này, nhiều tỉnh, thành khác đã xem xét lùi kỳ thi vào lớp 10, Bắc Ninh lùi đến sau kỳ thi tốt nghiệp THPT (7-8/7).

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Nội dự kiến có gần 91.000 học sinh tham dự. Trong đó, khoảng 62% được tuyển vào trường THPT công lập, 22% vào trường ngoài công lập và trường THPT công lập tự chủ tài chính, 8% vào trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 8% học nghề.

Lịch xét tuyển thẳng vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Hà Nội như sau: Ngày 12/5: Những học sinh trong diện tuyển thẳng nộp hồ sơ đăng ký dự xét tuyển thẳng tại trường nơi đang học lớp 9.

Ngày 14/5: Cơ sở giáo dục nơi có học sinh trong diện xét tuyển thẳng kiểm tra hồ sơ và nộp phòng GD-ĐT danh sách, hồ sơ học sinh thuộc diện tuyển thẳng.

Ngày 21/5: Phòng GD-ĐT lập danh sách các học sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng và hồ sơ kèm theo tới Sở GD-ĐT Hà Nội

Ngày 1/6: Sở GD-ĐT công bố danh sách học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng. Từ ngày 1-3/7: Học sinh có quyết định trúng tuyển diện tuyển thẳng xác nhận nhập học tại trường THPT nơi đăng ký tuyển thẳng theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Từ ngày 9/7 đến 17 giờ ngày 12/7: Học sinh có quyết định trúng tuyển thẳng nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT nơi trúng tuyển thẳng.

Xem thêm: Nhiều tỉnh thành có dịch xem xét lùi lịch thi vào lớp 10

Hà Ly