Hà Tĩnh: Chuyến bay đầu tiên đón 190 công dân từ TP.HCM về quê an toàn

16:07 | 06/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người có bệnh hiểm nghèo, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai; người cao tuổi, đối tượng khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp…là những đối tượng được ưu tiên “hồi hương” Hà Tĩnh trong đợt này.

Vào 12h39 trưa nay (6/8), chuyến bay đầu tiên mang số hiệu QH 9204 của hãng hàng không Bamboo Airway chở 190 công dân Hà Tĩnh “hồi hương” từ các tỉnh phía Nam trở về đã hạ cánh an toàn tại sân bay Vinh (Nghệ An).

Sáng cùng ngày, lãnh đạo một số sở, ban ngành liên quan đã có mặt tại sân bay Vinh để trực tiếp chỉ đạo công tác đón công dân Hà Tĩnh về quê. Sau khi máy bay hạ cánh, các lực lượng chức năng của Hà Tĩnh đã nhanh chóng phối hợp với quản lý sân bay Vinh nhanh triển khai việc đón công dân theo đúng trình tự và đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Tĩnh: Chuyến bay đầu tiên đón 190 công dân từ TP.HCM về quê an toàn - ảnh 1Chuyến bay đầu tiên mang số hiệu QH 9204 chở 190 công dân Hà Tĩnh "hồi hương"

Nhân viên y tế cùng lực lượng của sân bay Vinh đã tiến hành căng dây để chỉ dẫn hướng đi của hành khách. Các xe đưa đón hành khách về khu cách ly cũng nhanh chóng tiến vào sân bay để đón công dân về cách ly tập trung tại khu cách ly KTX Trường Đại học Hà Tĩnh.

Các công dân khi về đến sân bay Vinh (Nghệ An) đều được test phân loại, cách ly theo quy định tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian cách ly tập trung đối với các công dân là 14 ngày. Kinh phí cách ly (điều trị) do công dân chịu trách nhiệm chi trả.

Công dân được hỗ trợ 100% tiền vé máy bay và kinh phí 2 lần test trong quá trình cách ly tại Hà Tĩnh. Đối với công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tỉnh sẽ xem xét hỗ trợ chi phí cách ly.

Hà Tĩnh: Chuyến bay đầu tiên đón 190 công dân từ TP.HCM về quê an toàn - ảnh 2Đoàn xe đón 190 công dân Hà Tĩnh về cách ly tập trung tại KTX Trường Đại Học Hà Tĩnh

Được biết, đây là chuyến bay đầu tiên trong số 5 chuyến bay tỉnh Hà Tĩnh đã thiết lập để đón gần 1000 công dân từ TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về theo nguyện vọng.

Máy bay cất cánh ở Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) và hạ cánh ở Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An).

Ngay sau chuyến đầu tiên, chuyến bay thứ 2 mang số hiệu QH 9206 cũng đã cất cánh lúc12h20’ từ sân bay Tân Sơn Nhất, (chuyến bay này cũng đón190 công dân). Và sẽ hạ cánh tại sân bay Vinh vào khoảng 14h15. 

Nhóm đối tượng ưu tiên được trở về trong đợt 2 gồm: người có bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày; phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ; người cao tuổi, đối tượng khuyết tật; người lao động bị thất nghiệp, dừng việc dài ngày; công dân vào thăm thân nhân, giải quyết công việc bị kẹt lại tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, các trường hợp đặc biệt khác.

Lịchtrình của các chuyến bay còn lại: Ngày 7/8/2021 có hai chuyến (QH 9204 - cất cánh 10h30, hạ cánh 12h25) và (QH 9206 - cất cánh 12h20, hạ cánh 14h15). Ngày 08/8 chuyến cuối cùng (QH 9206 - cất cánh 12h20, hạ cánh 14h15), 3 chuyến nàyđưa trên 570 công dân Hà Tĩnh trong danh sách đã đăng ký trở về đợt 2.

Huy Hùng

Xem thêm: Hà Tĩnh: Tổ chức 5 chuyến bay đón 1000 công dân về quê