Hà Tĩnh: Dự án Khu nghỉ dưỡng “bị bỏ quên” trên đất vàng ven biển Cửa Sót

08:48 | 18/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Được kỳ vọng sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tạo nên diện mạo mới cho Khu du lịch sinh thái biển Lộc Hà thế nhưng, sau 03 năm cấp đất dự án vẫn chưa được triển khai.
Tháng 8/2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 2168/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng Lộc Hà (tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà (có trụ sở tại TP Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư, với quy mô 8,77ha, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 241 tỷ đồng, gồm 72 tỷ đồng (30%) nguồn vốn tự có của Nhà đầu tư và 169 tỷ đồng (70%) huy động các nguồn hợp pháp khác. Thời gian hoạt động của Dự án 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
 
Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà sẽ thực hiện Dự án với mục tiêu: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ Du lịch; Xây dựng các biệt thự để bán và cho thuê (Khu khách sạn nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 3 sao, công suất từ 80 đến 100 phòng, cao 05 tầng; 1 khu nhà hàng ẩm thực và giải khát; 1 khu dịch vụ và các khu vui chơi giải trí; 83 căn nhà biệt thự nghỉ dưỡng để bán và cho thuê (trong đó 30 căn biệt thự song lập và 53 căn biệt thự đơn lập)....
 
Khi dự án đi vào khai thác sẽ tạo nên diện mạo mới cho Khu du lịch sinh thái biển Lộc Hà; góp phần đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ du lịch cho người dân, cho du khách trong và ngoài nước; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương.
 
Hà Tĩnh: Dự án Khu nghỉ dưỡng “bị bỏ quên” trên đất vàng ven biển Cửa Sót - ảnh 1
Dự án khu nghỉ dưỡng sau 03 năm cấp đất chỉ là một bãi đất trống cỏ mọc um tùm
 
Tiến độ thực hiện dự án khoảng 36 tháng kể từ ngày có Quyết định cho thuê đất. Được chia làm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 - San lấp mặt bằng khoảng 5,0ha, thi công 50 căn biệt thự, nhà hàng cùng hệ thống hạ tầng chung (khởi công sau ngày có quyết định cho thuê đất và hoàn thành sau 12 tháng); Giai đoạn 2 - San lấp mặt bằng khoảng 3,6ha, thi công 33 căn biệt thự và hệ thống hạ tầng phục vụ (khởi công sau khi giai đoạn 1 hoàn thành và hoàn thành sau 12 tháng); Giai đoạn 3 - Thi công khách sạn 3 sao (khởi công sau khi giai đoạn 2 hoàn thành và hoàn thành sau 12 tháng).
 
Nhưng theo quan sát thực tế đến tháng 3/2021, tức là đã hơn 3 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đến nay, dự án chỉ là 1 bãi đất trống, phía ngoài được rào dây thép gai. Bên trong dự án là bãi cát hoang vu, mọc đầy cỏ dại và không có công trình nào được xây dựng không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào thể hiện Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà đang thi công dự án nói trên.
 
 
Hà Tĩnh: Dự án Khu nghỉ dưỡng “bị bỏ quên” trên đất vàng ven biển Cửa Sót - ảnh 2
Không hề thấy bất cứ dấu hiệu nào thể hiện Công ty Cổ phần Quốc tế Lộc Hà đang thi công dự án nói trên
 
Ông Nguyễn Văn H. một hộ dân gần đó chia sẽ với phóng viên: “Khu vực này có vị trí vô cùng thuận lợi, giáp Vinpearl Cửa Sót, có bờ biển đẹp, giao thông thuận lợi nếu đầu tư xây dựng sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh nhưng dự án đã lâu không thi công gây lãng phí quỹ đất, khiến bức xúc cho người dân”.
 
Doanh Nhân Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
 
Đức Điệp - Cẩm Kỳ 
 
 

ĐỌC NHIỀU