Hai đại gia viễn thông Hàn Quốc nói lời tạm biệt Trung Quốc sang Việt Nam

06:49 | 18/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hai công ty là KMW và Ace Technologies (Hàn Quốc), đại gia sản xuất các thiết bị viễn thông đang chuyển các hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam.
Trong bối cảnh các nhà sản xuất thiết bị viễn thông toàn cầu như Ericsson và Nokia dần giảm hoạt động sản xuất ở Trung Quốc, đã buộc các đối tác của mình có hành động nhanh chóng chuyển dời cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc nối bước họ.
 
Báo cáo của TheElec chỉ ra rằng, động thái từ Ericsson và Nokia đã trở thành cơ hội cho các nhà cung cấp linh kiện và nguyên vật liệu của Hàn Quốc đặt cơ sở tại Việt Nam, theo một nguồn tin thân cận. 

Trên thực tế, KMW và Ace Technologies cũng là những đối tác gia công các thiết bị viễn thông cho Ericsson và Nokia.
 
Hai đại gia viễn thông Hàn Quốc nói lời tạm biệt Trung Quốc sang Việt Nam - ảnh 1
Phối cảnh nhà máy KMW tại tỉnh Hà Nam. (Ảnh: KMW).
 

Hiện tại, Việt Nam đang có giá nhân công rẻ hơn so với Trung Quốc và phù hợp cho các công ty cung ứng cỡ vừa hoạt động.

Gizmochina cho biết nhiều nhà cung ứng của Hàn Quốc đã tạo dựng được nền tảng tốt tại Việt Nam, khi họ đã tiếp bước theo gã khổng lồ công nghệ Samsung, người đã đầu tư mạnh vào quốc gia Đông Nam Á này.

Tuy nhiên, KMW và Ace Technologies đã hành động nhanh hơn điều này khi bản thân họ đã giảm quy mô sản xuất tại Trung Quốc trước đó và tập trung ưu tiên cho Việt Nam.

Một phần, họ cũng là nhà cung ứng cho Samsung Việt Nam, mặt khác Việt Nam hấp dẫn do có chi phí nhân công giá rẻ hơn Trung Quốc.

Vào tháng 3/2020, Ace Technologies đã xây dựng xong nhà máy mới của mình tại Việt Nam, công suất theo đó đã tăng gấp 3 lần năng lực sản xuất hệ thống vô tuyến và bộ lọc ăng ten.
 
Hiện hãng cũng đang có kế hoạch sản xuất hơn 100.000 thiết bị đầu vô tuyến từ xa 4G và 5G.
 
Hải Yến