Hậu chuyển giao quyền lực, Xây dựng Hòa Bình có mức lợi nhuận thấp nhất trong 6 năm qua

16:12 | 02/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong năm đầu tiên ông Lê Viết Hiếu nắm giữ vị trí Tổng giám đốc thay cha là Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải, tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chỉ thu về lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 70 tỷ thấp nhất trong 6 năm qua.
Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 với sụt giảm ở cả doanh thu và lợi nhuận. 
 
Trong ba tháng cuối năm, doanh thu của Hòa Bình giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm 2019, còn 3.183 tỷ đồng. Không chỉ vậy, biên lợi nhuận gộp giảm còn 5,1%, mức thấp nhất trong nhiều năm qua. Lợi nhuận gộp của Hòa Bình theo đó giảm tới 50% còn 162 tỷ đồng.

Dù tiết giảm chi phí hoạt động, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Hòa Bình trong quý cuối năm 2020 chỉ đạt 10 tỷ đồng, tương đương 12% so với cùng kỳ năm trước. Thêm vào đó, công ty không có nguồn lợi nhuận khác đột biến 120 tỷ như trong quý IV/2019.
 
Xây dựng Hòa Bình sụt giảm doanh thu và lợi nhuận năm 2020

Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn xây dựng này theo đó chỉ vỏn vẹn 7 tỷ đồng trong 3 tháng cuối năm 2020, sụt giảm nghiêm trọng tới 96% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả này dù sao vẫn khả quan hơn mức lãi khiêm tốn 5 tỷ và 2 tỷ đồng trong quý I và quý II năm nay.
 
Lũy kế cả năm, Hòa Bình đạt doanh thu 11.228 tỷ đồng, thấp hơn 40% so với 2019. Lợi nhuận gộp cũng giảm tương ứng, cùng với gánh nặng về chi phí tài chính và vận hành khiến lãi thuần từ hoạt động kinh doanh chỉ còn hơn 27 tỷ.
 
Lợi nhuận trước thuế cả năm của đại gia xây dựng này chỉ đạt hơn 113 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động khác. Con số này thấp hơn gần 80% so với năm 2019.
 
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất chỉ đạt 70 tỷ, giảm tới 83% so với năm trước. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của nhà thầu xây dựng này từ sau năm 2014 đến nay.
 
So sánh với mục tiêu đề ra từ đầu năm 2020, đại gia ngành xây dựng kỳ vọng doanh thu 12.500 tỷ và có lãi ròng 125 tỷ đồng. Như vậy, tập đoàn xây dựng Hòa Bình chỉ đạt 90% kế hoạch doanh thu và 56% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp Hòa Bình không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận.
 
Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của Hòa Bình gần 15.500 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu ngắn hạn (chiếm 68% tương đương gần 5.500 tỷ đồng), còn phải thu theo tiến độ xây dựng hơn 4.000 tỷ đồng. Nợ phải trả lên tới 11.400 tỷ. Chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản vay ngắn hạn gần 5.000 tỷ trong khi vay dài hạn chỉ hơn 160 tỷ.

2020 là năm mang tính chuyển giao thế hệ của tập đoàn xây dựng có quy mô thuộc nhóm đầu thị trường này. Chủ tịch HĐQT Hòa Bình Lê Viết Hải thôi chức Tổng giám đốc sau 33 năm từ khi công ty thành lập. CEO mới của tập đoàn là con trai ông Hải - Lê Viết Hiếu (sinh năm 1992).
 
CEO 29 tuổi của Hòa Bình lấy bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Mỹ. Về trước, ông làm việc tại ngân hàng Shinhan Việt Nam trước khi gia nhập tập đoàn gia đình vào năm 2016.
 
Năm 2021, tập đoàn xây dựng này cũng bắt đầu tái cấu trúc, sắp xếp, hệ thống lại nguồn lực để chuẩn bị cho giai đoạn mới với mục tiêu đầu tư ra nước ngoài. Đầu tháng 1 này, doanh nghiệp quyết định thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Bình (HBIC), đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM.
 
 
Hà Ly