Hé lộ nguyên nhân khiến giám đốc và nhân viên công ty BĐS ở Bình Dương tử vong trong phòng kín

16:32 | 21/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo công an tỉnh Bình Dương nguyên nhân dẫn đến vụ việc 2 người tử vong ở công ty BĐS ở Bình Dương có thể là do sốc ma túy.

Chiều nay công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một điều tra làm rõ vụ việc hai người tử vong tại văn phòng công ty bất động sản.

Các nạn nhân được xác định là Hà Huy Bình (SN 1985, ngụ Bình Dương) và Lê Thanh Hiếu (SN 1990, ngụ Tây Ninh).

Theo điều tra ban đầu, tối ngày 20/6, Bình, Hiếu và Trần Quốc Diễn (SN 1993), Lê Văn Quang (SN 1990) cùng ngụ Bình Dương, tổ chức nhậu tại văn phòng công ty địa ốc Khang An (đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một). Đến 0h15 ngày 21.6, nhóm 4 người uống hết khoảng 3 thùng bia, 3 người ngủ ngay tại nền nhà. Riêng T.Q.D ngủ trên ghế sofa.

Trong buổi nhậu này, Bình được xác định đã mua ma tuý đá, thuốc lắc rồi gọi Diễn, Hiếu, Quang về văn phòng công ty cùng nhau sử dụng.

Hé lộ nguyên nhân khiến giám đốc và nhân viên công ty BĐS ở Bình Dương tử vong trong phòng kín - ảnh 1

Công An xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong của 2 người đàn ông ở công ty BĐS là do sốc ma túy

Sau khoảng vài tiếng đồng hồ, cả nhóm thấy Hiếu bị co giật nên đã sơ cứu bằng cách nắn bóp tay cho Hiếu. Sau đó Hiếu nằm ngủ với Diễn ở phòng khách còn Bình và Quang vào phòng riêng của Bình ngủ.

Khoảng 5h30 sáng 21/6, Diễn ngủ dậy thì thấy Hiếu và Bình đã tử vong, Quang nằm hấp hối nên đã gọi điện thoại cho một trợ lý của Bình đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Diễn sau đó đã thông báo cho cơ quan chức năng về sự việc trên, qua kiểm tra nhanh Diễn dương tính với chất ma tuý.

Từ lời khai của Diễn và vật chứng thu giữ tại hiện trường, cơ quan công an nhận định các nạn nhân tử vong có thể do sốc ma túy, không có dấu hiệu của vụ án mạng.

Nạn nhân Hà Huy Bình trước đây là giám đốc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Đất Việt (trụ sở tại đường 30/4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một). Vào cuối năm 2020, công ty này bị nhiều người dân tố cáo đến cơ quan công an về việc bán dự án "ma" để thu về hàng tỷ đồng.

Sau đó, công ty này đóng cửa trụ sở tại đường 30/4 rồi đến phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một mở văn phòng mới với tên gọi Công ty địa ốc Khang An.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ chết người nghiêm trọng này.

Xem Thêm: Nóng: Phát hiện 2 người tử vong tại 1 công ty BĐS ở Bình Dương

Nguyễn Dung