Hiệp định EVFTA: Gạo thơm Việt Nam càng thuận lợi xuất khẩu sang Châu Âu

22:19 | 21/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày mai (22/9), 126 tấn gạo thơm tại tỉnh An Giang sẽ được xuất khẩu sang thị trường EU theo Hiệp định EVFTA.
Hiệp định EVFTA: Gạo thơm Việt Nam càng thuận lợi xuất khẩu sang Châu Âu - ảnh 1
Gạo thơm Việt Nam sẽ lên đường sang EU với thuế suất 0%
 
Theo đó, tại Nhà máy lương thực Thoại Sơn (thuộc Tập đoàn Lộc Trời – tiền thân là Cty BVTV An Giang) tại ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang sẽ diễn ra Lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm sang châu Âu theo hiệp định EVFTA.
 
Lô hàng lần này là 126 tấn gạo thơm giống Jasmine 85 được đóng gói theo quy cách 18 kg, dự kiến lên đường sang thị trường châu Âu vào cuối tháng này.
 
Hiện nay, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm (gồm 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm giúp Việt Nam có thể xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn vào EU hằng năm. Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau 3-5 năm.
 
Tính riêng 8 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo đi EU đạt trên 15.800 tấn gạo, giá trị xấp xỉ 8,5 triệu USD. Từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực tới nay, tính đến ngày 17/9 đã có 6 doanh nghiệp nộp đơn xin chứng nhận với khối lượng xấp xỉ 4.300 tấn gạo thơm để xuất khẩu.
 
Như Doanh nhân Việt Nam đưa tin, trước gạo thơm, nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam cũng lên đường đi EU như tôm nước lợ, cà phê, chanh leo, thanh long, dừa…
 
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là một FTA thế hệ mới giữa Việt Nam và 28 nước thành viên EU. Hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Sau hiệp định, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ được chào đón tại thị trường EU với thuế suất 0%.

KẾ TOẠI

 

Xem thêm: Đến lượt dừa Bến Tre lên đường vào EU với thuế suất 0% theo Hiệp định EVFTA