HLV Malaysia tự tin tuyên bố đã “bắt bài” đội tuyển Việt Nam

16:29 | 09/06/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trả lời báo chí trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, HLV Malaysia, Tan Cheng Hoe khẳng định: "Tôi đã xem tuyển Việt Nam thi đấu nhiều lần, lối chơi của họ vẫn vậy và chúng tôi đã có cách đối phó".

Ngày 11/6 tới đây, đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ có cuộc đối đầu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Phát biểu trước trận đấu này, HLV của đội tuyển Malaysia, Tan Cheng Hoe cho biết ở trận thua UAE 0-4 đội tuyển của ông đã không chơi hiệu quả trong cả phòng ngự lẫn tấn công, song điều này sẽ được thay đổi ở trận gặp Việt Nam.

"Chúng tôi đã xem đội tuyển Việt Nam thi đấu nhiều lần. Họ chơi theo một kiểu, không thay đổi và chúng tôi đã có cách đối phó. Đội tuyển Việt Nam có hàng thủ mạnh mẽ, nhưng tôi biết cách giải quyết trận đấu để mang về chiến thắng", ông Tan Cheng Hoe trả lời trên tờ News Straits Times.

“Chúng tôi biết điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam là tốc độ, sự gắn kết trong những tình huống tấn công. Vậy nên, chúng tôi cần nỗ lực gấp đôi để bịt kín mọi khoảng trống. Ngoài ra, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu hàng thủ tốt nhất trong bảng. Song, tôi tin các cầu thủ của mình đủ giỏi để mang về một chiến thắng”, chiến lược gia 53 tuổi cho biết thêm.

HLV Malaysia tự tin tuyên bố đã “bắt bài” đội tuyển Việt Nam - ảnh 1

Ông Tan Cheng Hoe hướng dẫn các cầu thủ Malaysia luyện tập tại vòng loại World Cup 2022

Sau khi tờ báo đặt vấn đề: “Việc chưa một lần thắng đội tuyển Việt Nam trong suốt 4 năm qua có tạo áp lực cho trận đấu tới?" Ông Tan Cheng Hoe đáp: "Đó là một thử thách với tôi. Là HLV, ai cũng muốn có kết quả tích cực. Tôi có thể chưa thắng đội tuyển Việt Nam, nhưng không có nghĩa những cầu thủ của tôi sẽ thất bại".

Chiến lược gia 53 tuổi người Malaysia cho biết thêm, các học trò của mình đã vượt qua nỗi thất vọng ở trận thua UAE 0-4 hôm 3-6, và đang bận rộn chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Ông cũng tiết lộ sẽ vẫn tiếp tục sử dụng tiền đạo Guilherme de Paula, mặc dù tiền đạo 34 tuổi này đang gây thất vọng trong những trận đấu vừa qua.

Ông nói: “De Paula là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Về kỷ luật, sự tự tin và kinh nghiệm, tôi không nghĩ cậu ấy sẽ gặp vấn đề gì khi đối đầu với tuyển Việt Nam”.

"Ngoại trừ hậu vệ Eldstal chấn thương nặng, còn lại đều sung sức. Tất cả cầu thủ đều muốn được ra sân đấu với đội tuyển Việt Nam. Tôi sẽ phân tích điểm mạnh từng người để lựa chọn 11 cái tên phù hợp với chiến thuật", HLV Tan Cheng Hoe nói thêm.

Sau 6 lượt trận, hiện đội tuyển Malaysia đang xếp vị trí thứ 4 tại bảng G với 9 điểm, bằng điểm với đội tuyển Thái Lan nhưng thua về chỉ số. Hiện Malaysia vẫn còn cơ hội vào vòng loại thứ 3 của World Cup 2022 nếu thắng Việt Nam, Thái Lan.

Tuy nhiên, hiện tại phong độ của đội tuyển này không được đánh giá cao sau khi để thua trong 3 trận thi đâu gần nhất, bao gồm 2 trận giao hữu trước thềm giải đấu.

Có thể nói HLV Tan Cheng Hoe đang rất quan tâm đến trận đấu giữa Indonesia vs Việt Nam vào ngày 11/6 tới, vì đây là trận đấu bản lề tác động lớn tới mục tiêu giành vé đi tiếp của đội nhà.

H.A

Xem thêm: Thở phào trước thông tin về chấn thương cùa Tuấn Anh và Văn Toàn