Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu lãi hơn 11,5 tỷ mỗi ngày, dồn lực vào cà phê và dâu tằm

Thơ Hoàng 12:39 | 15/04/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, dự kiến diễn ra ngày 17/4 tại TP.HCM, hé lộ kế hoạch kinh doanh tham vọng cùng chiến lược tái định vị rõ rệt trong lĩnh vực nông nghiệp.

Mục tiêu lợi nhuận cao nhất nhiều năm

Theo tài liệu trình cổ đông, HAGL đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 đạt 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng (mỗi ngày hơn 11,5 tỷ đồng), tăng mạnh so với mức thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong nhiều năm trở lại đây của doanh nghiệp, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng mới sau tái cấu trúc.

Sau nhiều năm liên tục xoay trục giữa các lĩnh vực, HAGL tiếp tục cho thấy định hướng linh hoạt khi lựa chọn cà phê và dâu tằm làm hai trụ cột tăng trưởng mới.

Cụ thể, trong năm 2026, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Đây là bước đi nhằm mở rộng nhanh vùng nguyên liệu, đón đầu nhu cầu thị trường và gia tăng giá trị dài hạn.

Ngược lại, các mảng truyền thống được kiểm soát chặt chẽ. Diện tích chuối không mở rộng, duy trì khoảng 7.000 ha; sầu riêng được chăm sóc và nâng dần quy mô; hoạt động chăn nuôi không đầu tư thêm chuồng trại mà chỉ tập trung tái đàn. Một số dự án từng được kỳ vọng như chuỗi “heo ăn chuối BAPI” đã dừng triển khai do hiệu quả chưa như mong đợi.

Song song với phát triển vùng trồng, HAGL đẩy mạnh đầu tư vào khâu chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến xây dựng 4 nhà máy chế biến cà phê ướt tại các vùng nguyên liệu và 1 nhà máy chiết xuất tinh cà phê.

Chiến lược này được kỳ vọng giúp doanh nghiệp hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp khép kín, cải thiện biên lợi nhuận và giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thô.

Với việc dồn lực vào cà phê và dâu tằm, kết hợp mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư chế biến sâu và chủ động huy động vốn, HAGL đang cho thấy quyết tâm mở ra chu kỳ tăng trưởng mới sau nhiều năm tái cấu trúc.

 Thơ Hoàng tổng hợp 

Đáng chú ý, về kế hoạch cổ tức, Hoàng Anh Gia Lai cho biết toàn bộ lợi nhuận năm 2025 sau khi bù đắp lỗ lũy kế sẽ được giữ lại để tái đầu tư vào các dự án trọng điểm. Vì vậy, doanh nghiệp dự kiến không chia cổ tức trong năm 2026.

Về phương án huy động vốn, Hoàng Anh Gia Lai cho biết dự kiến triển khai các đợt chào bán trái phiếu trong năm 2026 nhằm bổ sung nguồn lực phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất, kinh doanh. Tùy theo điều kiện thị trường, HĐQT sẽ chủ động quyết định phương án phát hành, sử dụng vốn và kế hoạch trả nợ phù hợp, đồng thời báo cáo cổ đông tại các kỳ họp gần nhất.

Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng như báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2026, các giao dịch với bên liên quan cũng như điều chỉnh, cập nhật ngành nghề kinh doanh theo hướng tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cà phê và dâu tằm trở thành trụ cột phát triển

Chiến lược kinh doanh năm 2026 của Hoàng Anh Gia Lai được xây dựng trên nền tảng kết quả tích cực trong năm 2025. Cụ thể, HAGL ghi nhận doanh thu 7.432 tỷ đồng, hoàn thành 134,8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 2.240 tỷ đồng, tương đương 201,1% chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho biết kết quả này có sự đóng góp đáng kể từ khoản miễn giảm lãi trái phiếu khoảng 1.065 tỷ đồng. Nếu loại trừ yếu tố này, lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 1.175 tỷ đồng, vẫn vượt 5% kế hoạch.

Theo đó, năm 2025 trong lĩnh vực nông nghiệp, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục duy trì ổn định các mảng hiện hữu, đồng thời mở rộng một số cây trồng chiến lược. Cụ thể, đối với cây ăn trái, doanh nghiệp không phát triển thêm diện tích chuối, duy trì chăm sóc và khai thác 7.000 ha hiện hữu; đồng thời tập trung chăm sóc, giữ ổn định 2.000 ha sầu riêng.

Ở chiều mở rộng, công ty đã hoàn thành trồng mới 3.000 ha cà phê (gồm Arabica và Robusta) và 1.000 ha dâu tằm. Trong khi đó, mảng chăn nuôi heo không ghi nhận đầu tư mới về chuồng trại, doanh nghiệp chủ yếu tập trung tái đàn nhằm tối ưu hiệu quả hoạt động.

Về hoạt động tài chính năm 2025, HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai nhiều giải pháp tái cấu trúc tài chính. Trong đó, doanh nghiệp tập trung đàm phán với các nhà đầu tư sở hữu lô trái phiếu HAGL 2016 (mã HAGLBOND16.26) nhằm điều chỉnh các điều kiện trái phiếu và tài sản bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế.

Đáng chú ý, công ty đã thực hiện tái cơ cấu nghĩa vụ đối với trái phiếu nhóm B bằng cách chuyển toàn bộ nghĩa vụ gốc và lãi thành khoản phải trả đối với trái chủ. Trên cơ sở đó, HAGL đã phát hành thành công 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi một phần khoản nợ trị giá 2.520 tỷ đồng phát sinh từ việc mua lại trước hạn lô trái phiếu này.

Song song, doanh nghiệp cũng thực hiện thoái toàn bộ vốn tại CTCP Đầu tư và Tư vấn Xây dựng Á Đông với giá chuyển nhượng 6 tỷ đồng, cao hơn giá trị đầu tư ban đầu. Bên cạnh đó, HAGL xác định chủ trương hợp tác chiến lược với Ngân hàng TMCP Phương Đông và Chứng khoán OCBS thông qua thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững, phù hợp định hướng nông nghiệp tuần hoàn của doanh nghiệp.

 Ông Đoàn Nguyên Đức nhận thù lao hơn 200 triệu đồng/tháng

Tại báo cáo tài chính năm 2025, HAGL công bố thù lao dàn lãnh đạo HĐQT. Trong đó, ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT có mức thu nhập cao nhất và không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, thù lao của ông Đức được duy trì ổn định ở mức 2,49 tỷ đồng/năm (trung bình khoảng 207 triệu đồng/tháng).

Ở nhóm nhân sự cấp cao có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tập trung chủ yếu vào các vị trí điều hành trực tiếp:

- Bà Võ Thị Mỹ Hạnh (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) nhận mức thu nhập 1,44 tỷ đồng.

- Ông Võ Trường Sơn (Thành viên HĐQT) đạt mức 1,34 tỷ đồng, có sự sụt giảm đáng kể so với mức 1,71 tỷ đồng của năm trước.

- Bà Hồ Thị Kim Chi (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) và Ông Nguyễn Xuân Thắng (Tổng Giám đốc) lần lượt nhận mức thu nhập xấp xỉ 1,34 tỷ đồng và 1,32 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng nhẹ so với năm trước.

Đối với Ban Kiểm soát, bà Đỗ Trần Thùy Trang (Trưởng Ban Kiểm soát) nhận mức thù lao 747 triệu đồng. Các thành viên khác trong HĐQT và Ban Kiểm soát không giữ chức vụ điều hành trực tiếp có mức thu nhập dao động từ 108 triệu đến 162 triệu đồng/năm.

Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Tổng giám đốc của HAGL trong năm 2025 đạt hơn tổng chi cho bộ máy điều hành hơn 10,8 tỷ đồng, với mức tăng trưởng khoảng 0,6%.