Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam thành lập Chi hội Doanh nhân Việt - Nhật

19:09 | 12/06/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Chiều 11/6, tại Văn phòng Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã diễn ra Lễ Công bố quyết định công nhận 30 doanh nhân là thành viên của Hội và thành lập Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật.
Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam thành lập Chi hội Doanh nhân Việt - Nhật - ảnh 1
PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (thứ 4 bên phải) trao quyết định thành lập Chi hội Doanh nhân Việt - Nhật và lãnh đạo Chi hội. 
Các tân thành viên của Hội đều là những doanh nhân trẻ, năng động hoạt động trên nhiều lĩnh vực xây dựng, giáo dục, nhân lực, du lịch, môi trường, dịch vụ thương mại… liên quan đến hợp tác, đầu tư kinh tế, giao lưu văn hóa Việt-Nhật.

Đáng chú ý, trong 30 thành viên Chi hội Doanh Nhân Việt-Nhật có Trụ sở tại 327 đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội có một số doanh nhân người Nhật Bản. Cùng với niềm vui của các tân thành viên trong ngôi nhà chung Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, các doanh nhân người Nhật Bản cũng bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Hội để doanh nghiệp Việt, Nhật tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác và cùng nhau phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt-Nhật ngày càng phát triển.

Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam thành lập Chi hội Doanh nhân Việt - Nhật - ảnh 2
PGS.TS Nguyễn Trọng Điều, Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam (giữa) trao quyết định công nhận tân hội viên Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam. 
Chi hội trưởng Chi hội Doanh Nhân Việt-Nhật là ông Hoàng Thanh Tuấn, Giám đốc Công ty cổ phần FUJILINK - Hội viên Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam.

Bà Phạm Minh Ánh, Giám đốc thị trường Nhật Bản - Công ty Cổ phần J&V FUTURE CREATION HOLDING INC; bà Trần Thị Huế, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc - Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư – MPI; ông Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH Takumi Việt Nam; ông Đặng Văn Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Ukai Việt Nam - Hội viên Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam cùng giữ chức vụ Chi hội phó, Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật.

Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật không có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng. Chi hội có nhiệm vụ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội và các Quy chế hoạt động của Hội ; đoàn kết các Hội viên của Chi hội, thường xuyên tổ chức các cuộc trao đổi phối hợp giữa các Hội viên để trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, giúp đỡ chia sẻ cùng nhau phát triển.

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Quyết định thành lập Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật có hiệu lực thi hành, Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật tổ chức nghiên cứu dự thảo Quy chế hoạt động của Chi hội và tổ chức Đại hội để bầu ra Chi hội trưởng, Chi hội phó theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện trình Trung ương Hội phê duyệt.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Trọng Điều Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam bày tỏ sự vui mừng chào đón các thành viên mới trong Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật, đồng thời, chia sẻ niềm tự hào về sự ra đời và ngày càng vững mạnh của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam 6 năm qua.

Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam cũng đặt niềm tin tưởng khi trao trọng trách cho Chi hội trưởng và các Chi hội phó Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật. Ông mong rằng Chi hội sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, sức trẻ để khởi sắc.

Chi hội Doanh nhân Việt-Nhật được thành lập vào đúng dịp Hội đang chuẩn bị tổ chức Gala và lựa chọn các doanh nhân tiêu biểu của Hội diện kiến Thủ tướng trong thời gian sắp tới.