Hội nghị thượng đỉnh BRICS cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ gia tăng

11:09 | 26/07/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Các thành viên tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) tại Nam Phi đang lên tiếng cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.
Hội nghị thượng đỉnh BRICS cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ gia tăng - ảnh 1
Trung Quốc, Nam Phi kêu gọi hợp tác thương mại. (Nguồn: TTXVN/Quartz) 
Ngày 25/7, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) đã khai mạc ở thành phố Johannesburg (Nam Phi), với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ đang gia tăng sẽ làm tổn hại nền thương mại, nguồn từ từ TTXVN cho biết.

Theo đó, phát biểu khai mạc hội nghị BRICS, ông Tập Cận Bình nêu rõ: "Chủ nghĩa đa phương và bảo hộ thương mại đang gia tăng, giáng một đòn mạnh vào chủ nghĩa đa phương và hệ thống thương mại đa phương. Chúng ta đang đối mặt với việc phải lựa chọn giữa hợp tác hay đối đầu."

Trong một bình luận dường như nhắm vào Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc nói rằng BRICS cần hối thúc tất cả các nước, dù lớn hay bé, phải tuân thủ luật lệ quốc tế. Ông Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẽ theo đuổi con đường phát triển bằng "cánh cửa mở rộng," và BRICS cần bác bỏ thẳng thừng chủ nghĩa đơn phương.

Được biết, chỉ ít giờ trước khi chính thức khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS, Trung Quốc và Nam Phi đã hối thúc chính phủ các nước thành viên BRICS đấu tranh chống lại chủ nghĩa bảo hộ, và thúc đẩy thương mại toàn cầu đa phương, trong bối cảnh việc áp thuế thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa thương mại toàn cầu.

“Trách nhiệm chân thành của chúng tôi là bày tỏ cam kết đối với hệ thống thương mại đa phương, bảo vệ sự tồn tại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và thể hiện lập trường phản đối rõ ràng và mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động đơn phương nào cũng như chủ nghĩa bảo hộ. Hợp tác thương mại và đầu tư là lực đẩy cho hợp tác BRICS toàn diện. Chúng ta cần biến sự hợp tác của chúng ta thiết thực hơn và mang tính thể chế hóa”, ông Trương Thiếu Cương, Vụ trưởng Vụ Quốc tế thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc phát biểu tại Hội nghị.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Nam Phi Rob Davies nhận xét, nền kinh tế công nghiệp hóa nhất của châu Phi này đang bị "vạ lây" từ cuộc chiến thương mại toàn cầu. Ông Davies nói: “Tất cả chúng ta trong BRICS đều nhất trí rằng thời điểm hiện tại trong nền kinh tế toàn cầu đòi hỏi chúng ta cần tăng cường mối quan hệ đối tác. Thời điểm này đang bị khắc họa bởi chủ nghĩa đa phương, bởi các chính sách thuế mang tính phân biệt đối xử, vượt ra khỏi các quy tắc của WTO.”

Đây là hội nghị đầu tiên của BRICS kể từ khi chính quyền Tổng thống Trump phát động chiến dịch tái cân bằng chủ nghĩa đa phương thương mại, mà theo ông Trump là không công bằng, nguồn tin từ TTXVN nhận định.