Hơn 24 giờ truy bắt kẻ cưỡng bức bạn gái rồi ra tay sát hại cướp 31 triệu đồng

19:38 | 14/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi cưỡng ép bạn gái quan hệ tình dục, Nguyễn Văn Thành đã siết cổ cô gái tử vong, lấy đi nhiều tài sản và bỏ trốn. Thành bị bắt sau 26 tiếng gây án.
Ngày 14/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nam cho biết vừa phối hợp với Công an xã Tiên Tân, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Nguyễn Văn Thành (SN 1994; ngụ xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Thành là nghi phạm gây ra vụ giết người, hiếp dâm, cướp tài sản tại tỉnh Tuyên Quang.
 
Vụ việc xảy ra hồi 14 giờ ngày 12/4, Công an huyện Sơn Dương nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Nạn nhân là chị Ma Thị N. (SN 1988, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương) chết do bị siết cổ.
 
Bắt kẻ cưỡng bức bạn gái rồi sát hại để cướp 31 triệu đồng
Đối tượng Thành tại cơ quan điều tra.
 
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thành chính là nghi phạm gây ra vụ việc trên nên tổ chức truy bắt.
 
Đến 16 giờ ngày 13/4, cơ quan chức năng đã phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thành đang ở một khách sạn tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Khi đối tượng đang chuẩn bị đồ đạc tiếp tục lẩn trốn thì Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng về trụ sở an toàn.
 
Tại cơ quan Công an, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cụ thể, cuối năm 2020, Thành và chị Ma Thị N. quen biết qua Facebook và nảy sinh tình cảm. Trong quá trình yêu đương, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.
 
Ngày 9/4, biết tin chị N. sẽ về quê tại xã Trung Yên, Thành đã tìm đến đây với mong muốn hàn gắn tình cảm. Sáng 12/4, Thành đã đến nhà chị N. để nói chuyện. Lợi dụng chị N. ở nhà một mình, Thành đã cưỡng bức bạn gái.
 
Sau đó hai bên tiếp tục cự cãi, Thành thấy người yêu kháng cự nên nghi ngờ chị không chung thủy. Không kiềm chế được cơn nóng giận, Thành bóp cổ chị N. đến chết rồi lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của nạn nhân. Xong xuôi, gã khoá cửa nhà bỏ trốn.
 
Hiện, công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
 
Cũng trong ngày 14/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ Lê Lâm Trường (SN 1995, trú xã Tân Phú, huyện Châu Thành, An Giang) là đối tượng truy nã trong vụ án đặc biệt của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".
 
Theo hồ sơ vụ án, Trường ham mê cờ bạc nên nợ nần tới 100 triệu đồng. Ngày 7/3, nhân cơ hội cha mẹ ruột đi khám bệnh, nhà chỉ còn chị gái và cháu nhỏ, Trường dùng thanh sắt đánh nhiều nhát vào đầu rồi bóp cổ chị ruột cho tới khi tử vong. Gây án xong, Trường mở tủ lấy đi 3,5 cây vàng cùng số tiền hơn 100 triệu đồng bỏ trốn.
 
Ôm tiền bỏ trốn, Trường nhuộm tóc đen sang bạch kim, đóng giả làm đại gia nhằm lẩn trốn lệnh truy nã. Tiếp đến, kẻ sát nhân còn dùng số tiền vàng cướp được di chuyển nhiều địa phương từ lên TP HCM, ra Hà Nội, về Bà Rịa - Vũng Tàu rồi quay ra Đà Nẵng.

Đến ngày 10/4, Trường cùng bạn gái mới quen từ Bà Rịa - Vũng Tàu ra Đà Nẵng du lịch và thuê Homestay ở địa bàn quận Thanh Khê lưu trú. Chiều tối 13/4, Trường bị Đội Truy nã truy tìm Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt giữ.
 
 
Hà Ly