IEA sẽ xả một lượng dầu lớn nhất lịch sử 400 triệu thùng trong kho dự trữ

H.Mỹ 08:01 | 12/03/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí xuất kho 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp, mức xả kho lớn nhất từ trước đến nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các chính phủ tìm cách kiềm chế đà tăng giá do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra.

“Những thách thức mà thị trường dầu mỏ đang đối mặt là chưa từng có về quy mô.Các quốc gia thành viên IEA đã phản ứng bằng một hành động tập thể khẩn cấp với quy mô chưa từng có” Bloomberg dẫn tuyên bố của Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol vào hôm 11/3.

Ông Birol cho biết quyết định được thông qua, nhưng không nêu rõ tốc độ, thời gian hay địa điểm của việc xuất kho nhiên liệu. Đây là những chi tiết sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với thị trường năng lượng. Trước đó, Nhật Bản cho biết sẽ đơn phương xuất kho khoảng 80 triệu thùng, bắt đầu sớm nhất từ ngày 16/3.

Giá dầu Brent đã tăng vọt lên gần 120 USD/thùng vào đầu tuần này khi dòng chảy qua eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển quan trọng của Vịnh Ba Tư, gần như bị đình trệ hoàn toàn. Tuy nhiên, giá hợp đồng tương lai sau đó đã hạ nhiệt — một phần do kỳ vọng rằng các chính phủ sẽ sử dụng nguồn dự trữ dầu.

Ông Birol cho biết yếu tố quan trọng nhất để ổn định thị trường năng lượng vẫn là việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Mức xả kho dự trữ của IEA đã vượt quá 182,7 triệu thùng mà tổ chức này từng đưa ra thị trường vào năm 2022 - thời điểm căng thẳng Nga - Ukraine leo thang.

Tuy nhiên, mức thiếu hụt nguồn cung từ cuộc khủng hoảng hiện nay có thể lớn hơn nhiều so với năm 2022 do eo biển Hormuz bị đóng băng. Tuyến đường này chiếm khoảng 20% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên thế giới

Cắt giảm sản lượng

Khi các bể chứa trong khu vực dần đầy, các nhà sản xuất lớn bao gồm Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và Iraq đã cắt giảm nguồn cung sâu hơn, làm giảm khoảng 6% sản lượng toàn cầu. UAE cũng đã tạm dừng hoạt động tại nhà máy lọc dầu lớn nhất của nước này – Ruwais – vào thứ Ba, như một biện pháp phòng ngừa sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong khu vực.

IEA, cơ quan điều phối việc xuất kho dự trữ của các nước OECD, cho biết 32 quốc gia thành viên hiện nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu trong các kho dự trữ khẩn cấp công lập, bao gồm Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ (SPR) — bộ đệm lớn nhất. Ngoài ra còn có 600 triệu thùng tồn kho của ngành công nghiệp theo nghĩa vụ do chính phủ quy định.

Các quốc gia này có nghĩa vụ duy trì lượng dự trữ tương đương ít nhất 90 ngày nhập khẩu ròng dầu, bao gồm các kho dự trữ chỉ dành cho mục đích khẩn cấp hoặc tồn kho thương mại, cũng như các kho dự trữ được lưu trữ theo các thỏa thuận song phương.

Kho Dự trữ Dầu Chiến lược của Mỹ hiện chứa khoảng 415 triệu thùng dầu, tương đương hơn một nửa công suất. Kho dự trữ này được thành lập vào thập niên 1970 sau lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab. Dầu được lưu trữ trong các hang động ngầm khổng lồ và sâu tại bốn địa điểm được bảo vệ nghiêm ngặt dọc theo Vịnh Mexico.

Một số nhà giao dịch và nhà phân hoài nghi khả năng của các chính phủ trong việc xuất kho đủ nhanh để lấp khoảng trống nguồn cung lớn hiện nay.

“Chi tiết mới là yếu tố quyết định,” ông Homayoun Falakshahi, nhà phân tích cấp cao tại công ty dữ liệu Kpler Ltd., cho biết trước khi IEA đưa ra thông báo. “Câu hỏi then chốt là họ sẽ xuất kho nhanh đến mức nào.”

Mỹ sẽ xuất kho 172 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR) nhằm góp phần hạ chi phí năng lượng trong bối cảnh cuộc chiến với Iran, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết vào tối ngày 11/3, theo CNBC. 

Ông Wright cho biết Mỹ sẽ bắt đầu xuất kho từ tuần tới, nhưng sẽ mất khoảng 120 ngày để đưa toàn bộ lượng dầu này ra thị trường. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ sử dụng kho dự trữ để kiềm chế đà tăng của giá năng lượng.

“Chúng tôi sẽ làm điều đó, và sau đó sẽ bổ sung lại kho dự trữ,” ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh WKRC tại Cincinnati.

“Tôi đã từng lấp đầy kho dự trữ một lần và tôi sẽ làm điều đó một lần nữa, nhưng hiện tại chúng tôi sẽ giảm bớt một chút, và điều đó sẽ giúp hạ giá,” Tổng thống nói.