Iran phóng ngư lôi và tên lửa hành trình trong cuộc diễn tập quy mô lớn

09:14 | 15/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn ở Vịnh Oman, Iran đã cho các tàu chiến phóng nhiều tên lửa hành trình và ngư lôi vào các mục tiêu giả định.
Ngày 14/1 (theo giờ địa phương), kênh truyền hình PressTV đưa tin, trong ngày thứ 2 của cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng biển phía Nam của Iran, cùng ngày Iran đã cho lực lượng hải quân nước này phóng nhiều ngư lôi từ tàu ngầm lớp Fateh (Conqueror) tự chế tạo và các tên lửa hành trình tử bờ biển cũng như các tàu chiến.

Mục tiêu trong cuộc tập trận là mục tiêu giả định. Trong giai đoạn cuối của cuộc diễn tập, tên lửa hành trình và ngư lôi đã bắn trúng vào mục tiêu giả định.
 
Iran phóng ngư lôi và tên lửa hành trình

Cuộc tập trận quy mô lớn này diễn ra tại Vịnh Oman, có tên là “Sức mạnh Hải quân 99” (mật danh Eqtedar-e Daryayi).
 
Cũng trong cuộc tập trận này, Hải quân Iran đã chính thức phiên chế tàu quân sự lớn nhất nước này là tàu IRIS Makran. Đây vốn là tàu chở dầu được cải tạo lại để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần, tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển đồ tiếp tế...
 
Trong khi đó, ông Hamzeh-Ali Kaviani - Phó Tư lệnh Hải quân Iran phụ trách công tác điều phối kiêm người phát ngôn của cuộc tập trận - đã đưa ra lời cảnh báo đối với mọi hành vi "vi phạm hoặc xâm phạm" mang tính thù địch vào các khu vực biên giới biển của Iran. 
 
 
Theo văn phòng quan hệ công chúng của Quân đội Iran, họ đã phát hiện một tàu ngầm nước ngoài đến gần khu vực tập trận. Đối tượng xâm nhập đã được trực thăng kịp thời theo dõi; sau đó rời khỏi khu vực khi đã được cảnh báo.
 
Trong cuộc tập trận ngày 13/1, tàu Makran và tàu khu trục phóng tên lửa Zereh (Armor) cũng đã tham gia cuộc diễn tập. Được biết, tàu chiến Makran do Iran sản xuất được truyền thông nước này mô tả là tàu chiến lớn nhất tại Tehran. 

Tiểu Long