Kẻ tiểu nhân thích khoa trương, người quân tử thường ẩn mình

10:25 | 20/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sự thông minh không bao giờ được phô bày ra bên ngoài mà nó luôn ẩn mình ở bên trong. Con người hãy giả ngốc một chút chứ đừng tự cho mình là thông minh.

Tri thức khiến con người khiêm tốn, ngu si khiến con người kiêu ngạo 

Trên đời này, núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt sẽ có người giỏi hơn đó là quy luật bất biến. Chính vì vậy, bạn đừng bao giờ vì quá thỏa mãn mà sinh ra kiêu ngạo, quá tự tin. Thay vì đó, 3 thứ bạn cần học để có thể thông minh hơn đó chính là lắng nghe, khiêm tốn và kiên trì.
 
Kẻ tiểu nhân thích khoa trương, người quân tử thường ẩn mình - ảnh 1
 
Núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn

Nếu khoe khoang về cái gì, bạn sẽ thất bại về cái đó

"Khi bạn còn nghèo đừng chỉ ru rú ở nhà, hãy đi ra bên ngoài để gặp gỡ, tìm hiểu cơ hội cho mình và hãy làm điều ngược lại khi bạn đã giàu có" - Tỷ phúc giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành có khuyên.
 
Càng giàu sang càng phải sống khiên tốn, càng khiêm tốn càng phải biết ẩn mình. Vốn dĩ, cuộc sống càng giản đơn thì càng thanh thản. Những người càng khoe mẽ thì càng dễ tự ươm mầm tai ương dễ rước họa vô đơn chí.
 
Bạn nên nhớ rằng, hoa thơm ắt có bướm - người có tài ắt tự tỏa hương thơm.

Thất bại sẽ dạy bạn cách trưởng thành

Trong cuộc sống, điều chúng ta cần nhất chính là sự tin tưởng. Và điều nguy hiểm nhất chính là việc bạn đánh mát niềm tin vào cuộc sống. Từ đó, bạn biến mình thành con người bi quan, thiếu nghị lực và có thể đánh mất chính bản thân mình.
 
Tuy nhiên, với thực tế hiện tại, việc đặt niềm tin không đúng chỗ cũng sẽ khiến con người rơi vào thất vọng. Trở ngại lớn nhất trong cuộc đời chính là nỗi lo sợ nhưng nếu bạn biết vượt qua thì sẽ có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn phía trước.
 
Chính vì thế, nếu không va vấp thì sẽ chẳng bao giờ học được điều gì cả.

Xem thêm: Những bài học khởi nghiệp không học được khi ngồi trên ghế giảng đường

Tâm Phạm