Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản gửi lời chào hữu nghị tại sân bay Nội Bài

16:02 | 20/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau chuyến công du kéo dài 3 ngày tại Việt Nam, Thủ tướng Nhật Bản đã rời Việt Nam vào chuyến bay lúc 9 giờ sáng nay tại sân bay Nội Bài, Hà Nội.
Sáng hôm nay (20/10), sau khi dành thời gian đi dạo tại Hồ Gươm ở trung tâm Hà Nội, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã lên đường tới sân bay Nội Bài để lên chuyến bay lúc 9 giờ sáng tới Indonesia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày từ 18-20/10.
 
Kể từ đầu dịch COVID-19, Thủ tướng Suga Yoshihide là lãnh đạo đầu tiên của một nền kinh tế lớn ghé thăm Việt Nam. Việt Nam cũng đồng thời là điểm đến đầu tiên của ông Suga trong chuyến công du kể từ khi nhậm chức vào đầu tháng 9.
 
Thủ tướng Nhật gửi lời chào, kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Thủ tướng Nhật gửi lời chào, kết thúc chuyến thăm Việt Nam
 
Trong 3 ngày viếng thăm Việt Nam, Thủ tướng Suga Yoshihide cùng Phu nhân đã có lịch trình hoạt động dày đặc bao gồm các buổi gặp mặt, tọa đàm, hội kiến, gặp gỡ, nói chuyện, làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Hữu nghị Việt - Nhật Pham Minh Chính, nhóm sinh viên trường Đại học Việt Nhật.
 
Thủ tướng Nhật gửi lời chào, kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Thủ tướng Nhật Bản kết thúc chuyến thăm Việt Nam
 
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã bảy tỏ sự hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian qua. Ngoài ra, Việt - Nhật cũng nhất trí về phương hướng và các biện pháp để làm sâu sắc hơn những quan hệ đối tác chiến lược của 2 bên..
 
Ngày hôm nay, 20/10, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ kết thúc chuyến thăm Việt Nam. Ông sẽ di chuyển tới Indonesia - điểm đến tiếp theo của chuyến công du để hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.
 
Thủ tướng Nhật Bản sang thăm Việt Nam: Ký kết 12 văn kiện thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế
 
 
Thùy Dương (t/h)