Khởi tố người phụ nữ làm đám tang giả để trốn nợ về hành vi lừa đảo

11:55 | 10/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan điều tra khởi tố bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi) ở thị trấn Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tuyến dùng thủ đoạn giả chết, tổ chức đám tang giả cho chính mình để trốn nợ.
Chiều 9/4, Công an huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bà Trần Thị Tuyến (56 tuổi, ngụ thị trấn Cù Lao Dung) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các thủ tục tố tụng đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.
 
Bà Tuyến âm mưu giả chết và tổ chức đám tang giả nhằm mục đích trốn nợ, gây xôn xao dư luận tại Sóc Trăng.

Trước đó, ngày 29/3, bà Tuyến cùng con trai thuê xe ô tô chở chiếc quan tài từ Đồng Nai về quê. Gia đình sau đó dựng rạp, thuê bàn ghế tổ chức đám tang cho bà Tuyến theo phong tục địa phương.
 
Khởi tố người phụ nữ làm đám tang giả để trốn nợ ở Sóc Trăng
Bà Trần Thị Tuyến tại cơ quan công an
 
Do có thông tin bà Tuyến chết ở khu vực biên giới Campuchia nên cơ quan điều tra để tiến hành khử trùng theo quy định phòng chống dịch COVID-19. Cùng lúc bà con hàng xóm phát hiện nhiều điểm bất thường trong đám tang của bà Tuyến nên sinh ra nghi ngờ.

Chính quyền địa phương đề nghị mở quan tài để khám nghiệm tử thi vào sáng 31/3 thì bất ngờ phát hiện bên trong không có thi thể mà chỉ có 3 bao tải cát và gốc hoa huệ.
 
Cùng lúc công an tỉnh Đồng Tháp đưa bà Tuyến về đến nhà để chứng kiến sự việc. Quá trình điều tra, bà Tuyến khai nhận lý do tổ chức đám tang giả nhằm trốn tránh việc trả nợ cho một số chủ nợ.
 
Đại tá Phan Văn Ứng, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết khi làm việc với công an huyện Cù Lao Dung, bà Tuyến thay đổi lời khai liên tục. Lúc bà khai rằng giận chồng nên muốn làm đám tang giả để thử lòng chồng. Sau đó bà đổi lời khai là muốn "thử lòng" những chủ nợ đến dự đám tang.
 
Hàng xóm cho biết, bà Tuyến có mối quan hệ xã hội phức tạp, từng nói hợp tác làm ăn với nhiều người, kinh doanh bất động sản tại Phú Quốc.
 
Khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2-7 năm:
 
a) Có tổ chức.
 
b) Có tính chất chuyên nghiệp.
 
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng.
 
d) Tái phạm nguy hiểm.
 
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức.
 
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt.

 
 
Hà Ly