Khởi tố vụ án nam công nhân từ Bắc Giang về Thanh Hóa vẫn đi ăn thịt chó trong thời gian cách ly

11:00 | 24/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã khởi tố vụ án hình sự đối với nam công nhân trở về từ tâm dịch Bắc Giang nhưng khai báo gian dối đồng thời đi ăn nhậu, tiếp xúc nhiều người trong thời gian cách ly.

Chiều ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" xảy ra tại địa bàn ngày 17/5 vừa qua.

Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, căn cứ tin báo về tội phạm của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ngọc Lặc, sau khi xác định có dấu hiệu vi phạm quy định phòng chống dịch, đơn vị này đã quyết định khởi tố vụ án hình sự "làm lây lan dịch, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" để điều tra, làm rõ hành vi theo quy định tại Điều 240, Bộ Luật Hình sự.

Trước đó, ngày 19/5, nam công nhân tên B.M.N. (SN 1994; ngụ thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc) là công nhân Công ty Crystal Martin, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Khởi tố vụ án nam công nhân từ Bắc Giang về Thanh Hóa

Phong tỏa khu dân cư ở thôn Minh Ngọc, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc

Đáng nói anh này từ Bắc Giang về địa phương hôm 17/5 nhưng không thực hiện nghiêm việc tự cách ly y tế tại nhà. Trong thời gian này anh vẫn đi ăn thịt chó, tiếp xúc nhiều người làm tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Qua truy vết của CDC Thanh Hóa, khoảng 12 giờ 45 phút ngày 17/5, bệnh nhân đi xe máy từ công ty về phòng trọ. Sau đó người này cùng vợ bắt xe taxi anh Q. (địa chỉ tại thôn Minh Thành, Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc; chạy xe taxi ở Bắc Ninh) để về Thanh Hóa.

Từ Bắc Ninh về Hà Nội đón anh T. sau đó đi thẳng về Ngọc Lặc, trên đường di chuyển về có dừng tại 2 điểm là quán ăn ở Hòa Bình ăn chiều (khoảng 16 giờ cùng ngày) không nhớ rõ quán chỉ biết gần trạm kiểm soát dịch.

Khi về đến Ngọc Lặc, anh này có ghé vào mua thuốc tại quầy thuốc đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc. Về nhà, trong gia đình có 4 thành viên bao gồm bà nội, bố mẹ đẻ và vợ sắp cưới của bệnh nhân.

Sau đó có ra Trạm Y tế xã khai báo y tế, được hướng dẫn và được chính quyền địa phương ra quyết định cách ly tại nhà. Toàn bộ quá trình di chuyển bệnh nhân và vợ luôn đeo khẩu trang và không nói chuyện với người khác.

Đáng nói không lâu sau khi về đến địa phương, khoảng 21 giờ đến 22 giờ 45 phút ngày 17/5, người này có đi ăn thịt chó tại quán anh C. tại thôn Minh Thành (xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc) với 4 người là anh C. chủ quán, anh Q. lái xe taxi, anh T.A., anh P.Đ.H. (thuộc thôn Minh Thành, xã Minh Tiến).

Trong lúc ăn có 2 người sang mâm bệnh nhân giao lưu là anh H. (thôn Minh Thành) và anh Th. ở xã Lam Sơn (huyện Ngọc Lặc).

Ngoài ra, bệnh nhân tiếp xúc với em con nhà cậu. Ngay ngày hôm sau, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm đến 16 giờ 46 phút ngày 19/5 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Anh N. được chuyển ra Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung cách ly, điều trị theo quy định.

Đến ngày 22/5, một F1 của nam công nhân này đang cách ly tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó người này được ghi nhận là BN4694.

Đến nay cơ quan chức năng đã truy vết được 51 trường hợp F1, 666 trường hợp F2 và 1.228 trường hợp F3.

Một vụ việc tương tự, ngày 24/5, UBND xã Châu Hồng (H.Quỳ Hợp, Nghệ An) cho biết, Phó chủ tịch UBND xã này vừa ký quyết định xử phạt hành chính một nhân viên Trạm y tế xã Châu Hồng số tiền 10 triệu đồng vì “không khai báo hiện trạng về bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”.

Trước đó, ngày 7/5, một phụ nữ ngụ xã Châu Hồng trở về từ huyện Việt Yên (Bắc Giang). Người phụ nữ này sau đó đến Trạm Y tế xã Châu Hồng để khai báo y tế. Tại trạm y tế, người này được nhân viên trạm là Hà Thị Liễu làm nhiệm vụ tiếp nhận khai báo.

Khi đến khai báo, người này nói với bà Liễu chỉ về quê một ngày, hôm sau sẽ trở lại Bắc Giang. Bà Liễu nói về một ngày thì không cần khai báo và người này đã về nhà mà không khai báo gì.
Tuy nhiên, sau đó, chính quyền địa phương phát hiện người phụ nữ này ở lại địa phương dài ngày và định ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi không khai báo y tế.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, người này cho rằng, đây lỗi là của nhân viên y tế. UBND xã Châu Hồng sau đó không xử phạt người dân này mà xử phạt nhân viên y tế đã không cho người dân khai báo.

Bộ Y tế khuyến cáo -nguyên tắc 5K- chung sống an toàn với dịch bệnh

Xem thêm: Đà Nẵng sẽ khởi tố vụ án thẩm mỹ viện AMIDA gây ra 41 ca mắc COVID-19 tại nhiều tỉnh thành

Hà Ly