Khởi tố vụ Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tiến Sài Gòn vẽ dự án 'ma' lừa khách hàng

11:10 | 12/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mặc dù dự án chưa có chủ trương, pháp lí nhưng Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn đã vẽ ra để lừa khách hàng, chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ khách hàng tố cáo Nguyễn Đoàn Vũ Linh – Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn (địa chỉ tại 572 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM).
 
Theo cơ quan điều tra, tổng cộng đã có 13 cá nhân cư trú tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tố giác Nguyễn Đoàn Vũ Linh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến thửa số 273 tờ bản đồ số 34 tại khu phố Tân Hải, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 
Khởi tố vụ Tổng Giám đốc Công ty Đồng Tiến Sài Gòn vẽ dự án 'ma' lừa khách hàng - ảnh 1
 
Dự án "ma" do Công ty CP đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn vẽ ra để lừa khách hàng
 
Liên quan đến vụ án, trước đó Công ty CP đầu tư và phát triển Đồng Tiến Sài Gòn đã vẽ ra dự án trên khu đất rộng hơn 10.500m2 ở khu phố Tân Hải (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) mang tên Galaxy Long Hải.
 
Dự án được quảng cáo nhiều tiện ích, nằm kề resort hiện hữu như Palace Long Hải, Long Hải Resort và một số địa điểm du lịch như Mộ Cô Long Hải, đền Dinh Cô, Khu di tích Núi Minh Đạm, Khu du lịch nước nóng Bình Châu…
 
Sau khi chiến dịch quảng cáo thành công, công ty này đã phân ra gần 40 lô đất rồi kí hợp đồng mua bán với nhiều khách hàng.
 
Mặc dù đã đóng tiền từ 70 -80% giá trị lô đất nhưng sau hơn 1 năm mua đất, nhiều khách hàng vẫn không được công ty này sang tên, làm sổ theo như hợp đồng đã kí.
 
Giải thích về việc chậm trễ này, phía công ty liên tục hứa hẹn, kéo dài thời gian rồi “biến mất”.
Bức xúc, nhiều khách hàng đã căng băng rôn tại khu đất, gửi đơn tố giác đến cơ quan công an để đòi lại quyền lợi.
 
Theo tìm hiểu của PV, khu đất trên thuộc quyền sở hữu của ông Mai Văn Thắng và vợ Bùi Thị Thanh Huyền. Huyện Long Điền cho biết, hiện trên địa bàn không có dự án nào mang tên Galaxy Long Hải. Khu đất trên hiện vẫn chưa có quy hoạch 1/500, chưa có giấy phép xây dựng.

Quang Hải - Quốc Tuấn