Kiên Giang xin gỡ vướng dự án mở rộng sân bay Phú Quốc

Di Anh 07:52 | 31/05/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đề nghị có tổ công tác riêng cho dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong tháng 12/2026.

(Ảnh: Cổng TTĐT TP Phú Quốc).

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang vừa có buổi khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Công trình này nằm trong kế hoạch phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại TP Phú Quốc, theo Báo Kiên Giang. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn yêu cầu các dự án phải hoàn thành kịp tiến độ để phục vụ cho hội nghị. Đây là khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn, trong khi điều kiện về nhân lực, nguyên vật liệu xây dựng tại TP Phú Quốc vẫn còn nhiều khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố tiên quyết để đảm bảo tiến độ dự án.

Liên quan đến dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, lãnh đạo địa phương yêu cầu các đơn vị phải tính tiến độ thi công, từng hạng mục cụ thể. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành quy hoạch chi tiết cho từng danh mục công trình, kèm theo tiến độ thực hiện cụ thể. Cần khẩn trương triển khai đền bù, giải tỏa và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành trong tháng 12/2026. Đây là công trình then chốt, ưu tiên hàng đầu trong nhóm các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027. Khối lượng công việc lớn, tính chất phức tạp, cần thực hiện dứt điểm để sớm thi công đúng tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần có một tổ công tác riêng cho dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đưa dự án về đích đúng hạn.

Công trình có diện tích 1.050 ha; cấp 4E, công suất 18 triệu hành khách/năm (kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu lên 3.500 m; đường cất hạ cánh số 2 làm mới dài 3.300 m; xây dựng nhà ga T2 và nhà ga VIP; sân đỗ máy bay từ 70 - 80 chỗ…). Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng.

Mới đây vào ngày 21/5, UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027. Danh sách có 21 dự án.

Trong đó có 10 dự án đầu tư công, với tổng mức đầu tư dự kiến 20.166 tỷ đồng. Gồm Đại lộ APEC (1.820 tỷ đồng); Tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đầu tư theo hình thức PPP - hợp đồng BOT hoặc hình thức đầu tư khác theo quy định pháp luật (9.000 tỷ đồng); đường tỉnh ĐT.975, đoạn từ ĐT.973 - Cảng hàng không Phú Quốc - ĐT.975 - ĐT.973 (2.500 tỷ đồng); Hồ nước Dương Đông 2 (2.950 tỷ đồng);...

Ngoài ra còn 11 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và đầu tư kinh doanh, với tổng mức đầu tư dự kiến 116.972 tỷ đồng.

Gồm Dự án đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (22.000 tỷ đồng); Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC (28 ha; 21.860 tỷ đồng); Khu đô thị hỗn hợp - Bãi Đất đỏ (88,5 ha, 64.000 tỷ đồng); Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán (22 ha, 5.550 tỷ đồng);...