Kinh tế Italy sụt giảm trong quý IV/2022

Dương Hoa (TTXVN) 09:58 | 01/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo dữ liệu sơ bộ mới nhất, được Cơ quan Thống kê quốc gia Italy (ISTAT) công bố ngày 31/1, trong quý IV/2022, kinh tế Italy (I-ta-li-a) đã giảm 0,1% so với quý trước đó, mức giảm thấp hơn so với dự kiến, nhưng vẫn làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế.

ISTAT tuyên bố trong quý IV/2022, sự sụt giảm nhu cầu trong nước đã lấn át sự đóng góp tích cực của thương mại. Cơ quan này cho biết sản lượng công nghiệp và nông nghiệp cùng sụt giảm, trong khi khu vực dịch vụ tăng trưởng. Còn trên cơ sở hàng năm, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý IV/2022 của nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng euro đã tăng 1,7%.

ISTAT đã xác nhận tốc độ tăng trưởng hàng quý là 0,5% trong quý III/2022, nhưng đã điều chỉnh tăng mức tăng trưởng hàng năm của quý III lên 2,7% so với mức 2,6% được công bố trước đó. Trong cả năm 2022, tỷ lệ tăng trưởng GDP của Italy, được điều chỉnh theo số ngày làm việc, đạt 3,9%.

Trước đó, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho biết, trong khi GDP của Italy giảm nhẹ vào cuối năm 2022, GDP trên toàn Khu vực đồng euro đã tăng 0,1% trong quý IV/2022, nhờ sự tăng trưởng ở Tây Ban Nha và Pháp.

Nhìn về phía trước, triển vọng tăng trưởng kinh tế tại Italy là u ám do lạm phát và chi phí năng lượng cao, vốn đã làm xói mòn niềm tin của doanh nghiệp và người tiêu dùng, hạn chế đầu tư và ảnh hưởng đến khả năng chi tiêu của các gia đình.

Ngân hàng Unicredit, lớn thứ hai Italy, đã dự báo GDP của Italy sẽ giảm 0,1% trong năm nay, nhưng sau khi ISTAT công bố dữ liệu tăng trưởng quý IV/2022, tuyên bố rằng họ có khả năng nâng triển vọng tăng trưởng lên "mức tăng trưởng khiêm tốn".

Nhà kinh tế trưởng Loredana Federico của Unicredit nói: “Số tiền tiết kiệm dư thừa được tích lũy trong đại dịch COVID-19 vẫn chiếm một khoản khá lớn (8%) GDP danh nghĩa, do đó vẫn là một yếu tố hỗ trợ tăng trưởng trong năm nay”.

Chính phủ Italy chính thức dự báo mức tăng trưởng năm 2023 là 0,6%. Cùng ngày 31/1, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng đã tăng mạnh ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Italy lên 0,6%, từ mức dự báo -0,2% được đưa ra vào tháng 10/2022.

Bộ Tài chính Italy đã dự báo hồi tháng 11 rằng kinh tế nước này sẽ suy giảm trong quý IV/2022 và quý đầu tiên của năm 2023, khiến Italy rơi vào suy thoái (được định nghĩa là GDP giảm trong 2 quý liên tiếp).