Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 4,35%, mức cao nhất kể từ tháng 12/2011, giáng một đòn mạnh vào ngành bán lẻ trước thềm Giáng sinh.
Thị trường chứng khoán châu Á hướng tới phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp khi các chỉ số đồng loạt đi lên trong phiên sáng 6/11. Thị trường chuyển sang đặt cược vào các đợt cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến ở Mỹ và châu Âu.
Trong quý III, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến và nhiều doanh nghiệp cũng đạt được lợi nhuận cao hơn kỳ vọng của giới phân tích. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ vẫn còn nhiều nỗi lo dai dẳng, bao gồm lãi suất gia tăng và sức mạnh của người tiêu dùng.
Khi thế giới bước vào thời kỳ suy giảm dân số, nhu cầu bất động sản chắc chắn khó có thể tăng lên. Và dù "đất đai không thể đẻ thêm", nếu nhu cầu không còn thì giá bất động sản sẽ không thể tăng.
Các tập đoàn trong ngành hàng xa xỉ đang ở giai đoạn thoái trào của sự bùng nổ hậu đại địch COVID-9, khi người tiêu dùng tại Mỹ và Trung Quốc ngày càng căn ke hơn trong các quyết định mua sắm của mình.
Tập đoàn vận tải A.P Moller-Maersk (Đan Mạch) vừa báo cáo lợi nhuận và doanh thu sụt giảm mạnh trong quý III/2023, đồng thời cho biết sẽ cắt giảm 10.000 việc làm khi phải chật vật với giá cước và nhu cầu vận tải container giảm.
Apple mới đây đã dự báo doanh số bán trong quý IV/2023, quý có nhiều dịp nghỉ lễ, sẽ không đạt kỳ vọng của thị trường, do nhu cầu đối với iPad và thiết bị đeo giảm.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đi lên trong phiên giao dịch ngày 3/11 để kết thúc tuần tích cực nhất trong năm 2022. Kết quả này đạt được khi thị trường kỳ vọng rằng chiến dịch tăng lãi suất của Fed đã đến hồi kết và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt.