Giá bất động sản (BĐS) lao dốc mạnh ở Thuỵ Điển có nguy cơ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng kinh tế đang rình rập nền kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Âu.
Sau hai lần tăng lãi suất liên tiếp 0,75 điểm phần trăm, các thị trường đang căng thẳng để xem liệu ECB sẽ duy trì đà tăng mạnh mẽ đó hay giảm xuống mức tăng 0,5 điểm phần trăm.
Trong chương trình phỏng vấn "60 Minutes" của đài CBS, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định lạm phát tại Mỹ sẽ giảm dần trong năm 2023 và ở mức thấp hơn đáng kể vào cuối năm.
Trong một dòng tweet ngày 10/12, Twitter cho biết sẽ chạy lại phiên bản cải tiến của dịch vụ đăng ký Twitter Blue (tích xanh) trong ngày 12/12, với mức giá cao hơn đối với người dùng Apple.
Ngày 9/12, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI - thước đo lạm phát chính) của nước này trong tháng 11/2022 đã tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính theo tháng, CPI giảm 0,2% so với tháng trước do bị ảnh hưởng vì đợt bùng phát dịch COVID-19 và yếu tố mùa vụ.
Chi phí nhà ở là cấu phần lớn nhất trong tính toán chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ và là động lực chính đẩy lạm phát tại Mỹ lên cao trong năm qua. Hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy xu hướng đang đảo ngược.
Liên đoàn Bán lẻ quốc gia Mỹ dự kiến doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ tháng 11 và tháng 12 năm nay sẽ tăng từ 6-8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại giảm mạnh so với mức tăng 13,5% vào năm 2021.
Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia... đều đã tăng lãi suất trong tháng 11, điều này cho thấy làn sóng thắt chặt chính sách đã chuyển hướng sang châu Á và đang dần rời xa Mỹ Latinh và châu Âu.