Lợi nhuận hợp nhất quý IV của FLC đạt 2.500 tỷ đồng

21:38 | 27/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (mã CK: FLC) vừa thông báo về tình hình kết quả kinh doanh với lợi nhuận hợp nhất trước thuế quý IV/2020 của doanh nghiệp ước tính khoảng 2.500 tỷ đồng
Hồi giữa năm 2020, tại đại hội, HĐQT FLC trình cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.500 tỷ đồng, giảm 22% so với mức thực hiện năm 2019. Mục tiêu lợi nhuận của FLC âm 1.957 tỷ đồng do ảnh hưởng của đại dịch lên hầu hết các ngành nghề kinh doanh cốt lõi như du lịch, hàng không… Riêng quý I/2020, công ty lỗ gần 1.900 tỷ đồng.
 
Khoản lợi nhuận hợp nhất ước tính tăng mạnh trong hai quý cuối năm dự kiến sẽ giúp FLC đạt lợi nhuận dương khoảng hơn 200 tỷ trong năm nay. Trước đó, do ảnh hưởng của đại dịch lên hầu hết các ngành nghề kinh doanh cốt lõi như du lịch, hàng không… FLC từng đặt kế hoạch lỗ trong 2020.
 
Tuy nhiên, từ quý 3/2020, doanh nghiệp bắt đầu cho thấy dấu hiệu phục hồi, với lợi nhuận hợp nhất riêng quý này là gần 600 tỷ đồng, tăng gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ tính riêng hai quý cuối năm, FLC dự kiến lợi nhuận trước thuế khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Con số này tương đương với gần 4 lần lãi hợp nhất mà doanh nghiệp ghi nhận trong cả năm tài chính 2019.
 
Lợi nhuận hợp nhất quý 4  của FLC đạt 2.500 tỷ đồng
Tỷ phú Trịnh Văn Quyết
 
Lĩnh vực bất động sản của FLC trong năm 2020 có nhiều thông tin đáng chú ý, như khai trương khách sạn quy mô lớn nhất Việt Nam FLC Grand Hotel Quynhon, bàn giao Tổ hợp văn phòng, căn hộ khách sạn và trung tâm thương mại FLC Sea Tower Quynhon…Cùng với đó, FLC cũng tiến hành khởi công giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc) và giai đoạn 2 quần thể du lịch FLC Quảng Bình (Quảng Bình).
 
FLC đã và đang triển khai đầu tư trên 40 tỉnh, thành cả nước. Dự kiến năm 2021, doanh nghiệp này sẽ phát triển và ra mắt gần 20 dự án tại các thị trường Hà Nội, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá, Bình Định, Quảng Bình, Gia Lai, Kontum, Đồng Tháp… thuộc 2 phân khúc chiến lược là bất động nghỉ dưỡng và đô thị.
 
Tính riêng tại Quảng Ninh, doanh nghiệp đã đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng cho các dự án đang triển khai. Trong đó đáng chú ý, quần thể nghỉ dưỡng FLC Hạ Long đã chính thức khánh thành từ cuối 2018; khu đô thị biển FLC Tropical City Ha Long quy mô gần 100ha tại phường Hà Khánh (TP Hạ Long), tọa lạc tại giao điểm kết nối trực tiếp giữa cầu Cửa Lục 3 và khu vực đường bao biển Cao Xanh - Hà Khánh.
 
Lợi nhuận hợp nhất quý 4  của FLC đạt 2.500 tỷ đồng
Biến động giá cổ phiếu FLC từ thời điểm niêm yết
 
Một lĩnh vực kinh doanh cốt lõi khác của FLC cũng ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý là hàng không. Kết thúc 2020, Bamboo Airways được đánh giá là hãng hàng không duy nhất tại Việt Nam và có lẽ cũng là hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới năm nay vẫn đạt được tăng trưởng công suất khai thác, đội bay, đường bay, nhân lực vượt cùng kỳ năm trước. Hãng giữ vững tỷ lệ đúng giờ cao nhất toàn ngành từ khi cất cánh (khoảng 96%) và hiện đang khai thác khoảng 140 – 150 chuyến bay/ngày, chiếm giữ gần 20% thị phần hàng không nội địa, tăng gấp gần 2 lần so với năm trước đó.
 
Trước đó, trên báo cáo tài chính riêng đã soát xét bán niên năm 2020, FLC đã phải trích lập dự phòng 1.145 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào Bamboo Airways. Hãng hàng không này cũng là công ty con được FLC dành nhiều nguồn lực với khoản góp vốn 3.586 tỷ đồng tính đến ngày 30/6/2020, lớn nhất trong số 16 công ty con và tăng khoảng 1.516 tỷ đồng so với đầu năm.
 

Dù kết quả kinh doanh không quá tệ và có rất nhiều dự án bất động sản tiềm năng, nhưng cổ phiếu FLC là một trong những cổ phiếu có giá giao dịch thấp nhất trên sàn. Tại thời điểm thấp nhất vào cuối tháng 3 năm nay, giá cổ phiếu FLC chỉ còn 2.500 đồng/cổ phiếu, bằng 17% so với giá trị sổ sách. Điều này cho thấy nhà đầu tư “chiết khấu” rất cao về rủi ro và tiềm năng phát triển trong tương lai của FLC.

Trước đây đã từng có tổ chức công bố báo cáo định giá FLC có trị giá lên đến 9 tỉ USD, tương đương với 200.000 tỉ đồng. Như vậy, với mức giá 2.500 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa công ty đạt 1.774 tỉ đồng, bằng 0,83% so với mức giá mà công ty định giá kia đưa ra. Hay đối với mức giá hiện nay là 5.100 đồng/cổ phiếu thì vốn hóa của FLC cũng đang rất nhỏ so với con số nói trên.

Nguyễn Dung