Mặc COVID-19 GDP Trung Quốc tăng 2,3% trong năm 2020

18:30 | 18/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mức tăng 2,3% của kinh tế Trung Quốc trong năm 2020 khả quan hơn dự báo của giới phân tích mặc dù chịu nhiều hậu quả nặng nề của đại dịch COVID-19.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng GDP của Trung Quốc đã tăng 2,3% trong năm 2020, nhiều khả năng Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm nay.

Theo số liệu Cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay 18/1, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2020 đạt 101.598,6 tỷ nhân dân tệ (tương đương 15.679 tỷ USD), tăng 2,3% so với năm 2019. Tăng trưởng GDP quý I, II, III và IV lần lượt là -6,8%, 3,2%, 4,9% và 6,5%. Giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp đạt 7.775,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 1.200 tỷ USD), tăng 3%; ngành công nghiệp đạt 38.425,5 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5.930 tỷ USD), tăng 2,6%; ngành dịch vụ đạt 55.397,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8.549 tỷ USD), tăng 2,1%.
 
GDP Trung Quốc tăng 2,3% trong năm 2020
Ông Ninh Cát Triết, Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc. (Nguồn CCTV)
 
Mặc dù chịu ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19 trong giai đoạn đầu, đặc biệt là trong quý I/2020, tuy nhiên sau đó kinh tế Trung Quốc đã có những bước phục hồi mạnh mẽ. Ngoại trừ doanh thu bán lẻ giảm thì các chỉ số chính của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới như tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hay đầu tư tài sản cổ định đều tăng mạnh trở lại.

Cụ thể, trong năm 2020, doanh thu từ bán lẻ của Trung Quốc chỉ đạt 39.198,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 6.049 tỷ USD), giảm 3,9%, trong khi tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 32.155,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.962 tỷ USD), tăng 1,9%; đầu tư tài sản cố định đạt 51.890,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 8.007 tỷ USD), tăng 2,9%. Tổng sản lượng lương thực đạt 669,49 triệu tấn, tăng 0,9%, đây cũng là năm thứ 16 liên tiếp tăng trưởng sản lượng lương thực của nước này kể từ năm 2004 đến nay. Số việc làm được tạo ra tại thành thị trong năm 2020 là 11,86 triệu, cao hơn mục tiêu 9 triệu việc làm mà nước này đã đặt ra.
 
Ông Ninh Cát Triết, Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc. (Nguồn CCTV)
 
Ông Ninh Cát Triết, Cục trưởng Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc cho rằng, năm 2020 nền kinh tế Trung Quốc về cơ bản hồi phục ổn định, bảo đảm công ăn việc làm và đời sống người dân thể hiện một cách nổi bật, cuộc chiến xóa đói giảm nghèo đạt được thắng lợi mang tính quyết định. Quy hoạch 5 năm lần thứ 13 kết thúc một cách thành công, mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện nằm trong khả năng thực hiện. Tuy nhiên, cũng có thể thấy, hàng loạt các nhân tố không ổn định trong năm 2020 như tình hình dịch bệnh và môi trường bên ngoài cũng đặt ra những thách thức và khó khăn cho kinh tế Trung Quốc, do đó, nhiệm vụ đặt ra cho nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2021 là rất nặng nề.

“Giai đoạn tới, cần tiếp tục kiên định yêu cầu công tác tiến lên trong ổn định, nắm vững, quán triệt quan điểm phát triển mới, xây dựng cục diện phát triển mới, kiên định không ngừng đi sâu cải cách đổi mới, củng cố và mở rộng thành quả của cuộc chiến chống dịch cũng như thành quả phát triển kinh tế xã hội”, ông Ninh Cát Triết nói.
 
Đến thời điểm hiện tại, mặc dù nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản... chưa công bố số liệu kinh tế năm 2020, tuy nhiên nhiều chuyên gia và tổ chức tài chính uy tín của thế giới đều cho rằng, Trung Quốc sẽ là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm 2020. Mới đây, Ngân hàng Thế giới dự đoán, trong năm 2021 kinh tế Trung Quốc sẽ tăng mạnh trở lại với mức tăng 7,9%.
 
Theo VOV