Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm rét hại mới vào 17-18/1

16:09 | 12/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khoảng ngày 17-18/1 sẽ có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh ảnh hưởng đến nước ta, tạo ra một đợt rét đậm, rét hại diện rộng mới ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, đợt rét này không kéo dài như đợt trước.
Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ ngày 7/1 đến nay, ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế đã xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng. Vùng núi cao nhiệt độ xuống mức âm độ đã xuất hiện mưa tuyết, băng giá.
 
Nhiệt độ thấp nhất ở các khu vực từ 8-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ như Sa Pa -2,1 độ, Mẫu Sơn -3,4 độ. Đêm ngày 10 và rạng sáng 11/1 tại xã Ý Tý, Sa Pa đã xuất hiện tuyết rơi, phủ trắng bề mặt cây cỏ, đồi núi, các mái nhà.
 
Miền Bắc sẽ đón đợt rét đậm rét hại mới vào 17-18/1
Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.
 
Theo dự báo của Trung tâm, trong 2-3 ngày tới trời chuyển sang trạng thái rét khô, đêm và sáng sớm trời vẫn rất rét với mức nhiệt 7-10 độ, vùng núi 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ.

Ban ngày trời có nắng mạnh nên nhiệt độ tăng lên 16 -18 độ C, trời ấm áp. Nhưng điều này tạo khoảng cách nhiệt độ ngày và đêm. Ban đêm trời vẫn rét buốt với nền nhiệt thấp chỉ khoảng 10 độ C.
 
Ông Thành cũng thông tin, theo nhận định, khoảng ngày 17-18/1 có thêm một đợt gió mùa đông bắc mạnh nữa ảnh hưởng đến nước ta, tạo ra đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ. Đợt rét này chỉ kéo dài 2-3 ngày và không rét bằng đợt trước.

Khoảng thời gian sau ngày 20/1 vẫn có các đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta nhưng cường độ không mạnh như đợt ngày 10-11/1.

Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết khuyến cáo, trước và trong thời tiết giá lạnh người dân cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người già, trẻ nhỏ, khách du lịch, học sinh, nhất là tại các trường nội trú ở vùng núi cao.
 
Cụ thể cần hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học.
 
 
Hà Ly