Miền Bắc trời đẹp trước khi chuyển rét đậm rét hại từ 14/12

16:41 | 12/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dự báo từ ngày 14/12 một đợt không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng tới thời tiết miền Bắc, trời chuyển rét sâu. Trước đó, hai ngày cuối tuần sẽ nắng đẹp, trời ấm.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hai ngày cuối tuần tại miền Bắc rất lý tưởng cho các hoạt động ngoại trời. Trời có nắng nhẹ, không quá nóng, chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm.
 
Tuy nhiên, kiểu thời tiết này sẽ chấm dứt từ đầu tuần tới (ngày 14/12) khi không khí lạnh tràn xuống. Dự báo từ ngày 14/12, một bộ phận không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, sau đó không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.
 
Dự báo thời tiết: Miền Bắc rét đậm rét hại từ 14/12
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ chuyển rét sâu, nhiệt độ giảm mạnh 6-8 độ C. Đáng chú ý trong đợt rét này trời không còn khô hanh mà sẽ có mưa ẩm.
 
Từ ngày 14/12, ở Bắc Bộ chuyển rét. Từ ngày 15-16/12, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 11-14 độ C.
 
Vùng núi có rét hại với nhiệt độ ban đêm là 8-11 độ, ban ngày không quá 12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.
 
Từ ngày 14/12, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-3m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3-5m.
 
Tại khu vực Hà Nội, từ ngày 14/12 sẽ có mưa, trời chuyển rét. Từ ngày 15/12, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.
 
 
Hà Ly