Mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh Liên bang Nga

22:50 | 04/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo Công an nhân dân đưa tin, chiều 4/11 tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã có buổi tiếp ngài Konstantin Vasilievich Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam.
Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng năm 2020 Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950 - 2020) và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.
 
Mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh Liên bang Nga - ảnh 1Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ Kostantin Vasilievich Vnukov tại buổi tiếp

Đối với Việt Nam, Liên bang Nga là đối tác lớn, truyền thống, là đối tác chiến lược toàn diện. Trên cơ sở quan hệ truyền thống, hữu nghị và có độ tin cậy cao, Việt Nam và Liên bang Nga duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, quan hệ trên kênh đảng, quốc hội và đối ngoại nhân dân được củng cố và thực chất hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Cùng với đó, quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố và tăng cường, quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực được đẩy mạnh, nổi lên là một số lĩnh vực có tính chiến lược cho sự phát triển của hai nước như ngoại giao, an ninh, quốc phòng, năng lượng... góp phần quan trọng vào công cuộc hiện đại hóa và phát triển ở mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các quan an ninh, thực thi pháp luật của Liên bang Nga hiện nay không chỉ dừng ở mức trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm mà đi vào hợp tác thực chất.

Hai bên luân phiên trao đổi đoàn cấp cao và chuyên viên để trao đổi sâu và triển khai các nội dung hợp tác cụ thể; trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm kinh tế, ma túy, công nghệ cao, khủng bố; bảo vệ an ninh thông tin, an ninh mạng... Mối quan hệ trên được mở rộng và tăng cường hơn nữa trong nhiệm kỳ công tác của ngài Đại sứ.
 
Mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh Liên bang Nga - ảnh 2
Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà lưu niệm Đại sứ Kostantin Vasilievich Vnukov

Cụ thể, Bộ Công an Việt Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác với Cơ quan Vệ binh quốc gia Liên bang Nga; ký Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2016 - 2018 và giai đoạn 2019 - 2021; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan Cảnh vệ Liên bang Nga; Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga về hợp tác phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, phổ biến và lạm dụng các chất hướng thần mới; Hiệp định về hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về đảm bảo an ninh thông tin quốc tế và Kế hoạch thực hiện các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga về đảm bảo an ninh thông tin quốc tế giai đoạn 2020 - 2021.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, có được những kết quả đáng khích lệ trên, Bộ Công an Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của tập thể cán bộ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, đặc biệt là ngài Đại sứ đã nỗ lực thúc đẩy và đưa quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Liên bang Nga lên tầm cao mới, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng tin tưởng, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov sẽ tiếp tục vun đắp cho sự phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Liên bang Nga, đồng thời ủng hộ và làm cầu nối mở rộng quan hệ hợp tác hiệu quả hơn nữa giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật của Liên bang Nga, để đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, sự phồn vinh ở mỗi nước và vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc đối với những thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra tại Liên bang Nga, đánh giá cao các biện pháp quyết liệt mà Liên bang Nga đã triển khai để đối phó với đại dịch và rất vui mừng khi Liên bang Nga đã nghiên cứu thành công, sáng chế thuốc điều trị và vaccine phòng COVID-19, tin tưởng Liên bang Nga sẽ sớm vượt qua đại dịch.
 
Mở rộng quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh Liên bang Nga - ảnh 3
Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Kostantin Vasilievich Vnukov và các đại biểu

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov khẳng định Liên bang Nga luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống, tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ở mỗi nước.

Đại sứ Konstantin Vasilievich Vnukov chúc mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung và quan hệ hợp tác tin cậy giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Liên bang Nga nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển.

Ngài Đại sứ đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm và quan tâm của lãnh đạo hai nước đến sự nghiệp phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống cùng sự nỗ lực của các bộ, ngành liên quan, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Liên bang Nga sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
 
Hải Yến