Mỹ đã chính thức “bật đèn xanh” cho vaccine COVID-19 thứ hai của Moderna được sử dụng đại trà

09:37 | 19/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mỹ chính thức phê duyệt sử dụng vaccine của Moderna để sử dụng khẩn cấp, sau vaccine của Pfizer và BioNTech.
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt vaccine Covid-19 của Moderna để sử dụng khẩn cấp, sau vaccine của Pfizer và BioNTech.
 
"Với sự sẵn có của hai loại vaccine để phòng ngừa Covid-19, FDA đã thực hiện một bước quan trọng khác trong cuộc chiến chống lại đại dịch toàn cầu này", Giám đốc FDA Stephen Hahn tối 18/12 (sáng 19/12 giờ Hà Nội) cho hay.
 
Động thái diễn ra một ngày sau khi ban cố vấn của FDA bỏ phiếu phê duyệt vaccine này với 20 phiếu thuận và không có phiếu chống.
 
Việc vaccine của Moderna được phê duyệt sẽ mở đường cho chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu phân phối 6 triệu liều vaccine trên khắp nước Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng Covid-19 nặng nề nhất trên thế giới.
 
Moderna bắt đầu phát triển vaccine Covid-19 từ hồi tháng 1, hoàn tất thử nghiệm vaccine Covid-19 sau Pfizer và BioNTech. Vaccine Covid-19 của Moderna được phát triển trên công nghệ tổng hợp ARN thông tin, với hai mũi tiêm cách nhau khoảng 28 ngày.
 
My-phe-duyet-vaccine-covid-19-thu-hai-cua-Modema
 
Vaccine Moderna yêu cầu về bảo quản lạnh ít nghiêm ngặt hơn so với vaccine Pfizer-BioNTech, khiến vaccine này trở thành lựa chọn tốt hơn cho các vùng xa xôi và nông thôn. Cả hai loại vaccine đều đạt hiệu quả ngăn ngừa COVID-19 khoảng 95% trong các thử nghiệm lâm sàng quan trọng.dù của Moderna đạt hiệu quả 86% đối với người trên 65 tuổi.
 
Không như Pfizer, vaccine của Moderna được phát triển với sự hỗ trợ tài chính đáng kể của chính phủ liên bang. Chiến dịch Thần tốc của chính quyền Trump đã đầu tư 4,1 tỷ USD vào việc phát triển và phân phối vaccine, trong khi Viện Y tế Quốc gia giúp chạy các thử nghiệm lâm sàng cho công ty.
 
Moderna cũng đã ký hợp đồng trực tiếp với chính phủ để điều hành việc phân phối, do đó chính quyền sẽ có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dịch vụ hậu cần so với Pfizer. Chính phủ đã ký hợp đồng với McKesson, một trong những nhà phân phối thuốc bán buôn lớn nhất thế giới, để phân phối vaccine.
 
Vaccine sẽ được vận chuyển từ nhà sản xuất đến các điểm phân phối của McKesson, sau đó sẽ được gửi đến 64 khu vực pháp lý khác nhau để tiêm chủng. Cách tiếp cận đó trái với Pfizer khi vaccine của hãng này được vận chuyển trực tiếp đến các bệnh viện và trung tâm y tế do các yêu cầu về bảo quản lạnh.
 
Chính quyền Trump đã ký thỏa thuận vào mùa hè để cung cấp tổng cộng 100 triệu liều vaccine Moderna trong quý đầu tiên của năm 2021. Đầu tháng này, các quan chức Chiến dịch Thần tốc thông báo chính quyền đã mua thêm 100 triệu liều từ Moderna cho quý thứ hai.
 
My-phe-duyet-vaccine-covid-19-thu-hai-cua-Modema
 
Với việc hai loại vaccine đã được phê duyệt, giới chức y tế cho biết họ dự kiến cung cấp đủ liều đầu tiên cho 20 triệu người vào cuối năm nay. Tuy nhiên, sẽ còn lâu nữa vaccine mới được phổ biến. Ngay cả trong điều kiện hoàn hảo, dân số nói chung có thể sẽ không được tiêm chủng cho đến cuối mùa xuân hoặc mùa hè năm 2021. Cho đến lúc đó, giới chức y tế cảnh báo tình hình dịch bệnh những tháng tới sẽ rất thảm khốc.

Gần 6 triệu liều vaccine COVID-19 của Moderna đã được chuẩn bị để phân phối và dự kiến ​​sẽ được vận chuyển đến 3.285 địa điểm trên toàn quốc, theo các quan chức của Chiến dịch Thần tốc (Warp Speed), đơn vị tài trợ một phần cho việc phát triển vaccine của Moderna.
 
Covid-19 bùng phát vào tháng 12/2019, xuất hiện tại 218 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 75,4 triệu ca nhiễm, gần 1,7 triệu ca tử vong và gần 53 triệu người đã bình phục. Mỹ hiện dẫn đầu thế giới với tổng số gần 17 triệu ca mắc COVID-19 và 307.767 ca tử vong. Hôm 16.12, nước này báo cáo 232.255 ca mắc COVID-19 và 3.580 ca tử vong chỉ trong vòng 24h. Đại dịch vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ, gây khó khăn cho các doanh nghiệp và khiến hàng triệu lao động bị mất việc làm.
 
Nguyễn Dung