Nhà Trắng cân nhắc loạt biện pháp kìm hãm giá xăng dầu

Giang 08:34 | 06/03/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các quan chức Mỹ đang xem xét hàng loạt phương án để kìm hãm giá xăng dầu sau khi giá tăng vọt vì cuộc chiến ở Iran.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum. (Ảnh: Bloomberg).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc hàng loạt lựa chọn để đối phó với đà tăng của giá xăng dầu trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 5/3, ông Burgum tuyên bố: “Chúng tôi đang xem xét mọi phương án”.

Theo vị bộ trưởng, Nhà Trắng đang cân nhắc cả những biện pháp có thể tác động tức thời đến thị trường năng lượng lẫn những lựa chọn phức tạp hơn nhưng mang lại ảnh hưởng lâu dài.

Sau khi thảo luận với ông Burgum và các cố vấn khác, vào ngày 3/3, Tổng thống Trump thông báo ông đã chỉ thị Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ (DFC) cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho thương mại vùng Vịnh.

Một trong những phương án khả dĩ của Mỹ là giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia - và có thể là phối hợp cùng với các nước khác nhằm tối đa hóa hiệu quả. Tuy nhiên, cho tới nay các quan chức Nhà Trắng vẫn chưa có động thái nhằm khai thác Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược.

Ngoài ra, giới phân tích cho rằng chính quyền ông Trump cũng có thể xem xét những biện pháp khác như miễn trừ các yêu cầu pha trộn nhiên liệu, hoặc thậm chí là để Bộ Tài chính Mỹ giao dịch hợp đồng tương lai dầu thô.

Nếu xảy ra, việc chính phủ Mỹ trực tiếp giao dịch trên thị trường dầu mỏ sẽ là bước đi chưa từng có tiền lệ. Mỹ có vị thế đặc biệt trên thị trường khi vừa là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới, vừa là một trong những nước tiêu thụ lớn nhất. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chương trình như vậy sẽ vận hành như thế nào để kéo giảm giá dầu thô và xăng.

Hiện tại, giới chức Mỹ vẫn đang hoàn thiện kế hoạch để DFC cung cấp bảo hiểm cho tàu chở dầu đi qua vùng Vịnh.

Ông Burgum cho biết: “Chúng tôi đang làm việc rất cần mẫn”. Vị quan chức tiết lộ rằng những người tham gia kế hoạch này bao gồm cả Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright.

Ông Burgum nói thêm rằng chính phủ Mỹ có thể góp phần khôi phục phần nào sự ổn định trên thị trường dầu thô.

Vị quan chức nhấn mạnh: "Mỹ có thể chấp nhận một số rủi ro để giúp đảm bảo rằng các quốc gia đồng minh được cung ứng năng lượng đầy đủ. Mỹ là nước duy nhất có thể làm vậy, bởi chúng ta có sức mạnh tài chính và sức mạnh hải quân để biến điều đó thành hiện thực”.

Kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran, giá dầu thô đã bật tăng khoảng 18%. Giá năng lượng cao có thể gây bất lợi cho các chính trị gia Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Ông Trump thường xuyên nhấn mạnh rằng giá xăng đi xuống trong thời gian ông nắm quyền. Nhưng áp lực từ cuộc chiến ở Iran dã kéo giá xăng lên gần mức cao nhất trong vòng một năm.