Nhân viên bầu cử Mỹ nhiễm COVID-19 vẫn tới điểm kiểm phiếu, đã tử vong

16:00 | 07/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo CNN, một quan sát viên bầu cử ở Missouri có kết quả dương tính với COVID-19 nhưng vẫn tới một địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử.
Cơ quan y tế hạt St. Charles cho biết người này được xác nhận mắc COVID-19 vào ngày 30/10 và được yêu cầu cách ly 14 ngày.
 
Nhân viên bầu cử Mỹ nhiễm COVID-19 vẫn tới điểm kiểm phiếu, đã tử vong - ảnh 1
Tuy vậy, người này đã không tuân thủ quy trình cách ly, mà vẫn tới làm việc tại Nhà tưởng niệm Công viên Blanchette, nơi 1.858 cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 3/11. Có thông tin xác nhận người này đã qua đời nhưng chưa rõ nguyên nhân có phải là do COVID-19 hay không?
 
Theo Giám đốc bầu cử hạt St. Charles, Kurt Bahr, các nhân viên bầu cử được yêu cầu đeo khẩu trang và cơ sở bỏ phiếu tại hạt này phải dựng các tấm chắn để ngăn cử tri tiếp cận với các nhân viên bầu cử. Ngoài ra, các nhân viên vệ sinh đều khử trùng Nhà tưởng niệm Công viên Blanchette mỗi ngày.
 
Ngoài ra 9 nhân viên bầu cử có liên quan đến trường hợp trên đều đã đi xét nghiệm. 
 
Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 10 triệu ca bệnh và hơn 240.000 người thiệt mạng. Hôm 6/11, Mỹ ghi nhận hơn 120.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày kỷ lục được ghi nhận tại Mỹ kể từ đầu mùa dịch.
 
Khánh Linh