Nhiều quốc gia nới lỏng biện pháp cách ly với công dân Việt Nam

21:03 | 02/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi khống chế thành công đại dịch COVID-19 lần thứ hai. Cùng với Singapore nhiều nước trên thế gới đã có những nới lỏng cách ly đối với khách du lịch đến từ Việt Nam
Hiện tại khi Việt Nam đã bước vào ngày thứ 30 không còn ca nhiễm cộng đồng, nhiều nước trên thế giới đã sẵn sàng mở cửa cho công dân của Việt Nam đến du lịch và công tác. Một trong những Quốc Gia đầu tiên mở cửa cho Việt Nam đó chính là Singapore. Hiện nay, du khách Việt có thể đến thăm Singapore, Dubai hay Anh mà không cần thực hiện cách ly 14 ngày. Trước đó, quốc đảo Maldives đã chào đón tất cả du khách quốc tế, trong đó có công dân Việt Nam. Đặc biệt, ban đầu, tại sân bay quốc tế Velana ở thủ đô Male, hành khách không phải xuất trình giấy chứng nhận sức khỏe để đi du lịch.
 
Singapore: Kể từ 0h ngày 08/10/2020, Singapore sẽ mở cửa đường biên giới đối với du khách đến từ Úc (trừ bang Victoria) và Việt Nam. Để có thể đến đảo quốc sư tử, bạn sẽ cần đăng ký Thẻ thông hành đường hàng không (ATP), thời gian đăng ký bắt đầu từ 12h ngày 01/10 trở đi. Sau đó, du khách sẽ phải lưu trú tại nước nhà trong vòng 14 ngày liên tiếp trước khi nhập cảnh Singapore. Khi tới sân bay, trải qua một cuộc xét nghiệm và nếu âm tính, du khách có thể nhập cảnh mà không cần cách ly 14 ngày.
 
Nhiều quốc gia nới lỏng biện pháp cách ly với công dân Việt Nam - ảnh 1
 
Singapore mở cửa trở lại với du khách Việt Nam
 
Nam Phi: Đất nước này đã mở cửa đón khách từ 01/10 cho nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Yêu cầu khi đến đây là phải có chứng nhận âm tính với Covid-19 xét nghiệm PCR trong 72 tiếng trước khi lên máy bay. Tới Nam Phi, du khách cũng cần mua bảo hiểm y tế bắt buộc và đảm bảo không có dấu hiệu mắc bệnh.
 
Brazil: Brazil cũng đã mở cửa cho du khách đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới mà không yêu cầu cách ly 14 ngày. Các quy định khi nhập cảnh, ngoài visa hợp lệ thì du khách cần mua bảo hiểm y tế và kiểm tra thân nhiệt.
 
Colombia: Du khách có thể đến Colombia 01/10 bằng đường hàng không mà không cần cách ly với điều kiện có kết quả xét nghiệm PCR âm tính được cấp tối đa 96 giờ trước khi lên máy bay, đồng thời điền đầy đủ thông tin vào tờ khai y tế trực tuyến, cập nhật tình hình sức khoẻ thường xuyên trên ứng dụng chỉ định.
 
Tanzania: Tanzania cũng đã mở cửa từ tháng 6/2020, du khách đến đây không cần cách ly 14 ngày nhưng sẽ cần kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách xã hội... Tuy không cần giấy chứng nhận âm tính xét nghiệm PCR nhưng quy định có thể thay đổi liên tục nên du khách sẽ phải theo dõi và tuân thủ đúng.
 
Anh: Chính phủ Anh đã công bố danh sách hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài "có nguy cơ thấp" về bệnh dịch bao gồm Việt Nam cùng một số nơi khác như Nhật Bản, Hàn Quốc... Cụ thể, du khách đến từ các địa điểm này, không ghé đến bất kì nơi nào khác trong vòng 14 ngày có thể nhập cảnh Anh mà không cần cách ly 14 ngày.
 
Nhiều quốc gia nới lỏng biện pháp cách ly với công dân Việt Nam - ảnh 2
 
Việt Nam hiện tại bước sang ngày thứ 30 không còn ca mắc mới
 
Maldives: Maldives đã mở cửa đón du khách kể từ ngày 15/7, với điều kiện du khách chỉ được phép đến các đảo nghỉ dưỡng và lưu trú toàn thời gian ở đây. Hiện tại, với quy định từ ngày 11/9, du khách sẽ phải có giấy xét nghiệm chứng nhận âm tính với Covid-19.
 
Dubai: Từ 7/7, Dubai mở cửa đón khách quốc tế. Khi nhập cảnh, bạn phải mang theo kết quả âm tính nCoV bằng xét nghiệm PCR. Thời gian thực hiện xét nghiệm tối đa 4 ngày trước chuyến bay. Nếu kết quả được xem xét là hợp lệ và du khách không có triệu chứng nhiễm bệnh tại sân bay, bạn không phải cách ly.

Hiện tại dịch COVID-19 trên toàn thế giới đang diễn ra rất phức tạp, những ca mắc mới liên tục tăng ở nhiều nước. Chính vì vậy, cho dù hiện tại nhiều nước đã sẵn sàng mở cửa đón lại du khách tuy nhiên tâm lý lo ngại vẫn còn. Ngay ở Việt Nam, hiện tại chúng ta đang kiểm soát rất tốt về dịch bệnh nhưng sẵn sàng mở cửa đón khách du lịch còn là vấn đề đang được nghiên cứu và bàn luận. 
 
Đối với Việt Nam, Vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, trong thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động và có nhiều quy định thuận lợi để các chuyên gia nước ngoài, các nhà đầu tư vào Việt Nam làm việc.
 
Bên cạnh đó, việc kích cầu du lịch trong nước cũng được Bộ Văn Hóa Và Du Lịch phát động, nhiều hoạt động du lịch tới các thành phố, đia điểm thăm quan trong cả nước, được tạo điều kiện mở cửa trở lại, nhằm thúc đẩy nền kinh tế. Trong tình hình dịch COVID-19 trong nước đã được kiểm soát.

 
Nguyễn Dung