Nhiều sân bay tạm đóng cửa do ảnh hưởng của bão số 3

Đông Bắc 07:02 | 06/09/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cục Hàng không Việt Nam vừa có thông báo đóng cửa 4 sân bay ở phía Bắc gồm Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Thọ Xuân trong ngày 7/9 do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

  

Chiều 5/9, Cục Hàng không Việt Nam họp triển khai phương án phòng chống, ứng phó cơn bão số 3 (bão Yagi).

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo từ Trung Tâm khí tượng hàng không thuộc Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam, Cục Trưởng Đinh Việt Thắng nhận định bão số 3 là cơn bão có cường độ rất mạnh, diễn biến rất phức tạp và chắc chắn sẽ đổ bộ vào Việt Nam, đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động hàng không dân dụng tại các cảng hàng không Nội Bài, Vân Đồn, Cát Bi và Thọ Xuân.

Theo ước tính sơ bộ, bão số 3 có thể ảnh hưởng đến khoảng 240 chuyến bay nội địa và 70 chuyến bay quốc tế. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng, hạn chế tối đa các ảnh hưởng của bão đến tính mạng hành khách và trang thiết bị cơ sở vật chất của đơn vị trong ngành, Cục trưởng Cục Hàng không Đinh Việt Thắng đã quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại 4 cảng hàng không nói trên trong ngày 7/9/2024.

 

 Nhiều sân bay phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão số 3.

Cụ thể, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ tạm dừng khai thác từ 4h - 16h ngày 7/9; sân bay Cát Bi (Hải Phòng) ngừng hoạt động từ 5h - 16h ngày 7/9; sân bay Nội Bài (Hà Nội) tạm đóng cửa từ 10h - 19h ngày 7/9; sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) đóng cửa từ 12h - 22h ngày 7/9.

Cục trưởng Đinh Việt Thắng yêu cầu các hãng hàng không thông báo cho hành khách thông tin trên để có kế hoạch đi lại phù hợp, đồng thời giao phòng vận tải hàng không xem xét cấp phép bay bổ sung cho các hãng hàng không từ ngày 8/9/2024 để bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau bão.

Tổng công ty quản lý bay Việt Nam tập trung 100% nguồn lực bảo đảm công tác công tác dự báo khí tượng hàng không tại các cảng hàng không, sân bay để kịp thời đưa ra các thông tin dự báo khí tượng về ảnh hưởng của bão.

Các cảng hàng không/công ty quản lý bay khu vực thực hiện các biện pháp phòng chống ảnh hưởng của bão đến hạ tầng kỹ thuật của cảng và tàu bay trên sân đỗ đồng thời thực hiện nghiêm các phương án phòng chống bão của địa phương.

Các địa phương phải chuẩn bị mọi phương án để ứng phó với bão số 3

Cũng trong chiều 5/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến về diễn biến cơn bão số 3 (Yagi), công tác chuẩn bị ứng phó tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Theo các báo cáo tại cuộc họp, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng. Vùng gió mạnh cấp 8 có bán kính khoảng 250 km, vùng có gió mạnh cấp 10 khoảng 150 km, vùng có gió mạnh cấp 12 khoảng 80 km xung quanh tâm bão.

 

 Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về diễn biến cơn bão số 3. Ảnh: VGP.

Để kịp thời ứng phó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa. Các cấp, các ngành, địa phương triển khai tất cả các biện pháp, nhất là hai công điện của Thủ tướng Chính phủ; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc sát sao, thực hiện nghiêm theo phương châm "4 tại chỗ", chủ động.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị ứng phó với mưa lớn sau bão, tình trạng ngập lụt tại các đô thị, khu dân cư, nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét tại khu vực miền núi, nơi có địa hình hiểm trở, độ dốc lớn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp di dời người dân ở khu vực xung yếu, người dân còn ở trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, trên các tàu thuyền neo đậu ven bờ, khách du lịch hiện còn ở trên các đảo ven bờ.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Thủ tướng yêu cầu các bản tin, thông tin dự báo bão phải cụ thể, dễ hiểu, đơn giản để người dân chủ động phòng tránh; tăng cường các bản tin dự báo, thường xuyên trao đổi, làm việc với trung tâm dự báo các nước.

Báo cáo Thủ tướng công tác phòng tránh bão, các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Nghệ An cho biết dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6/9; Ninh Bình cấm biển từ 13h ngày 5/9.

Trên các đảo của tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng còn 2.231 du khách và đã nhận được thông tin về bão, chủ động phương án ứng phó.

Về công tác bảo đảm an toàn hồ chứa, hồ Hoà Bình mở một cửa xả đáy, hồ Tuyên Quang mở 2 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.