Những hình ảnh lạ mà rất quen ngày đầu tiên TP.HCM mở cửa

Theo Người Lao Động 10:09 | 01/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lượng xe cộ lưu thông trên đường tại TP.HCM sáng nay rất đông, đường xá thông thoáng.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng nay, 1/10, ngày đầu tiên TP.HCM "nới lỏng giãn cách", lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông tăng đột biến.

Xe cộ lưu thông đông đúc ở Gò Vấp sáng 1/10

Tại quận Gò Vấp, các chốt chặn liên quận đã được giỡ bỏ, lượng xe máy, ô tô tham gia giao thông đã đông đúc trở lại.

Ghi nhận tại các tuyến đường chính của quận Gò Vấp gồm: Nguyễn Oanh, Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Phan Văn Trị, người dân ra đường đi làm bắt đầu tăng; đông nhất là khoảng thời gian 7 giờ đến 7 giờ 30.

Toàn bộ người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm chỉnh 5K và tham gia giao thông trong trật tự. Dù lượng phương tiện có tăng mạnh so với những ngày thực hiện giãn cách nhưng so với bình thường thì chỉ đạt khoảng 50%.

Trong khi đó, tại các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Minh Phụng (quận 6), Ba Tháng Hai, Thành Thái (quận 10)..., các chốt đều đã được gỡ bỏ nên đường khá thông thoáng. Mật độ lưu thông đông đúc.

Chốt chặn trên đường Minh Phụng đã được tháo dỡ, đường phố thông thoáng hơn.

 

Cầu vượt Cây Gõ
Đường Nguyễn Tri Phương

 

Đường Thành Thái.
Xe cộ tấp nập trên đường Võ Văn Kiệt, quận 6.

 

Một chủ quán dọn dẹp, chuẩn bị mở quán trở lại.