Những nhân sự thăng tiến thần tốc giờ ở đâu?

11:16 | 04/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dư luận đặc biệt “dị ứng” với các trường hợp con ông, cháu cha, chưa đủ điều kiện nhưng bằng cách nào đó đã thăng tiến thần tốc. Sau khi bị dư luận “phản đối”, cơ quan chức năng vào cuộc, những nhân sự ấy giờ ở đâu?
Con trai nguyên Bí thư tỉnh Bắc Ninh làm giám đốc sở

Những nhân sự thăng tiến thần tốc giờ ở đâu? - ảnh 1

 Ông Nguyễn Nhân Chinh - Giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh

Ông Nguyễn Nhân Chinh (36 tuổi, quê xã Tiên Chi, Tiên Du, Bắc Ninh) là con trai của ông Nguyễn Nhân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Ông Chinh tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lí giáo dục. Ông Chinh được kết nạp Đảng năm 2011.
 
Trước đó, dư luận cả nước đã xôn xao khi ngày 22/7/2020 lúc đang là Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh, ông Chinh được Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Sau khi có dư luận, nhiều ý kiến đặt vấn đề về tính khách quan của việc điều động, bố trí nhân sự khi con trai đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh thời điểm đó (7-2020) được chỉ định làm Bí thư Thành ủy thành phố thuộc tỉnh này, Ban tổ chức Trung ương đã có văn bản gửi địa phương yêu cầu xem xét.
 
Ban tổ chức Trung ương yêu cầu cấp có thẩm quyền tỉnh Bắc Ninh bám sát các qui định, phân tích đánh giá kĩ lưỡng, thực hiện trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu trong bố trí cán bộ.
 
Ngày 6/8/2020, sau 15 ngày tại vị trí Bí thư Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy Bắc Ninh đã phải tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để công bố quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác cán bộ.
 
Theo đó, Ban thường vụ Tỉnh ủy điều động ông Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh về Thành ủy Bắc Ninh công tác, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay ông Nguyễn Nhân Chinh.
 
Cùng ngày, tại Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Trọng Tân, giám đốc Sở Nội vụ, công bố quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm phó giám đốc sở này đối với ông Nguyễn Nhân Chinh. Ông Nguyễn Nhân Chinh vừa được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Lao động, thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh vào ngày 4.1.2021.
 
Như vậy, chỉ trong vòng 6 tháng qua ông Chinh đã được chỉ định, điều động, bổ nhiệm qua 3 vị trí lãnh đạo tại tỉnh Bắc Ninh.
 
Phó giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc
 
Những nhân sự thăng tiến thần tốc giờ ở đâu? - ảnh 2
Bà Trần Huyền Trang (bên phải) - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Tại hội nghị thường kỳ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cuối tháng 2/2021, ông Nguyễn Phú Sơn – Giám đốc Sở Nội vụ, đã công bố quyết định của UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm một số cán bộ cấp sở, trong đó có bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi, làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Sáng 1/3, ông Nguyễn Bá Huy – trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho hay bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm trên cơ sở nhu cầu thực tiễn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.
 
Trước đây cơ quan này đã nhiều lần đề xuất bổ nhiệm thêm chức vụ Phó giám đốc vì khối lượng công việc lớn. Vì vậy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh ủy đồng ý bổ sung một Phó giám đốc Sở từ nguồn cán bộ được quy hoạch. Chức danh thực hiện theo đúng qui trình 5 bước về công tác cán bộ.
 
“Các bước quy hoạch khách quan, dân chủ, minh bạch. Trong hội nghị về công tác cán bộ, các ý kiến đều tập trung giới thiệu bà Trần Huyền Trang. Tất cả các lần lấy phiếu tín nhiệm, bà Trang đạt số phiếu tuyệt đối”, ông Huy cho biết.
 
Hiện nay Bộ Nội Vụ đang làm rõ quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo với bà Trang. Chúng tôi tiếp tục làm rõ ở các bài viết sau. 
P.V