OPEC+ có thể sẽ duy trì lập trường thận trọng trong cuộc họp sắp tới

Mai Ly (Theo Bloomberg) 07:34 | 29/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo nhà giao dịch hàng hóa và dầu mỏ tư nhân lớn nhất thế giới Vitol Group (Hà Lan), Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+ có thể sẽ duy trì lập trường thận trọng khi quyết định có tiếp tục tăng sản lượng theo kế hoạch đề ra hay không, trong bối cảnh sự xuất hiện của một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 khiến giá dầu thô lao dốc.

Người đứng đầu khu vực châu Á của Vitol, ông Mike Muller đánh giá rằng, có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu có thể suy yếu ở một số thị trường tại châu Á và châu Âu trong mùa Đông sắp tới. Biến thể B.1.1.529 của virus SARS-CoV-2 (được đặt tên là Omicron) có thể sẽ khiến nhiều chuyến bay bị hủy trong tuần này.

OPEC+ sẽ nhóm họp vào ngày 2/11 tới để thảo luận về sản lượng khai thác dầu của tổ chức từ tháng 1/2022. Các nguồn tin cho biết, nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu thế giới này đang theo dõi những diễn biến xung quanh biến thể mới Omicron, và một số nước lo ngại điều này có thể khiến cho triển vọng trên thị trường dầu mỏ trở nên u ám hơn, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy một tuần trước khi diễn ra cuộc họp chính sách của OPEC+.

Thông tin về biến thể Omicron đã nhanh chóng khiến giới đầu tư hoang mang và làm tăng thêm lo ngại rằng nguồn cung dầu dư thừa có thể tăng lên trong quý I/2022. Các chính phủ trên toàn cầu đã phản ứng trước cảnh báo về biến thể Omicron, trong đó Liên minh châu Âu (EU), Anh, Ấn Độ và Israel (Ix-ra-en) là một trong số những nước công bố các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn.

Trong phiên giao dịch cuối tuần 26/11, giá dầu thế giới giảm tới khoảng 10 USD mỗi thùng, đánh dấu mức giảm theo ngày mạnh nhất kể từ tháng 4/2020. Giá dầu ngọt nhẹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 10,24 USD (13,1%), xuống 68,15 USD/thùng. Tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc hạ 9,5 USD (11,6%), xuống 72,72 USD/thùng. Tính chung cả tuần qua, giá dầu WTI mất 10,4%, còn giá dầu Brent giảm hơn 8%.

Trước đó, OPEC+ đã bày tỏ lo ngại về nguồn cung dư thừa sau khi Mỹ và các nước lớn đưa ra kế hoạch “giải phóng” dầu từ các nguồn dự trữ chiến lược để hạn chế giá nhiên liệu tăng cao. 

Theo ông Muller, OPEC+ đã luôn giữ quan điểm thận trọng khi được đề xuất tăng sản lượng nhanh hơn. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều khả năng họ sẽ tính đến kịch bản nhu cầu sụt giảm trong những tháng mùa Đông.

Nhận định về việc biến thể Omicron “phủ bóng đen” lên thị trường dầu mỏ, ông Muller nghĩ rằng giá dầu "trượt dốc" vào ngày 26/11 là vì hiện nay vẫn chưa rõ biến thể này sẽ có tác động đáng kể như thế nào.