Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tội đưa hối lộ trong vụ án nào?

16:33 | 05/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cơ quan điều tra đã khởi tố Phan Văn Anh Vũ tức Vũ 'nhôm' về tội Đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự. Hiện Vũ 'nhôm' đang thụ án 30 năm tù do liên quan hàng loạt vụ án.
Ngày 5/3, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết Phan Văn Anh Vũ còn gọi Vũ "Nhôm" (cựu thượng tá an ninh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) vừa bị Bộ Công an khởi tố về tội đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự. Luật sư bào chữa cho Phan Văn Anh Vũ cũng xác nhận điều này. 
 
Ngoài Vũ "nhôm", còn có Hồ Hữu Hòa (37 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) cũng bị khởi tố lần này về tội môi giới hối lộ. Quyết định khởi tố hai bị can nêu trên được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
 
Theo thiếu tướng Tô Ân Xô, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra vụ án "đưa hối lộ", "môi giới hối lộ" xảy ra tại TP.Hà Nội theo quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-VPCQCSĐT-P4 và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 25/2/2021 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
 
Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố tội đưa hối lộ trong vụ án nào? - ảnh 1
Bị cáo Phan Văn Anh Vũ
 

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, C01 đã ban hành các quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự "môi giới hối lộ" và quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự "đưa hối lộ"; quyết định khởi tố Phan Văn Anh Vũ.

Riêng bị can Hòa, C01 đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hòa về tội "môi giới hối lộ".

Phan Văn Anh Vũ là bị cáo trong hàng loạt vụ án như vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí ở TP.HCM; thâu tóm đất công sản ở TP Đà Nẵng, cố ý làm lộ bí mật Nhà nước hoặc vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á... Đây là vụ án thứ 5 mà Phan Văn Anh Vũ phải đối mặt.

Vũ đang chấp hành hình phạt tổng hợp 30 năm tù về nhiều tội danh như Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, khởi tố, bắt Vũ "nhôm" về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước. Trong vụ án này, cuối tháng 7/2018, Vũ bị phạt 9 năm tù, tại phiên tòa phúc thẩm, Vũ được giảm án 1 năm tù.

Cuối tháng 12/2018, trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á, Vũ đã lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng, Vũ tuyên phạt 17 năm tù.

Ngoài ra, Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm còn bị kết tội trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng nhà đất công tại Đà Nẵng và vụ án vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.HCM. Hiện CQĐT đang điều tra làm rõ vụ án liên quan đến Vũ "nhôm".
 
Theo Điều 364 Bộ luật hình sự, người bị xác định phạm tội Đưa hối lộ sẽ bị phạt tiền tối đa 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm.
 
 
Hà Ly