Phát biểu mới của Chủ tịch Fed có thể làm thị trường thất vọng

Yên Khê 14:38 | 08/03/2025 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nếu thị trường hy vọng Fed sẽ sớm hạ lãi suất để bảo vệ nền kinh tế Mỹ trước cơn bão thuế quan của Tổng thống Donald Trump thì có lẽ họ sẽ phải thất vọng.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 7/3, Chủ tịch Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể chờ xem tác động từ các động thái chính sách quyết liệt của Tổng thống Donald Trump trước khi tiếp tục ấn định lãi suất.

Trong bối cảnh thị trường tài chính lo lắng về chính sách thuế quan và các đề xuất khác của ông Trump, người đứng đầu Fed đã nhắc lại tuyên bố mà ông và các đồng nghiệp đưa ra gần đây, trong đó khuyên nhà đầu tư nên kiên nhẫn với chính sách tiền tệ trong bối cảnh bất ổn leo thang.

Phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Tiền tệ Mỹ, ông Powell cho biết Nhà Trắng “đang trong quá trình thực hiện những thay đổi chính sách quan trọng trong 4 lĩnh vực riêng biệt gồm thương mại, nhập cư, tài khoá và quy định".

"Tác động ròng của những thay đổi chính sách trên sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và chính sách tiền tệ tương lai”, ông nhấn mạnh.

Lưu ý rằng “độ bất ổn xung quanh những thay đổi chính sách và tác động tiềm tàng của chúng vẫn còn cao”, ông Powell cho biết Fed “đang tập trung tách tín hiệu khỏi những tạp âm”.

“Chúng tôi không cần phải vội vàng và chúng tôi đang ở vị thế tốt, có thể chờ đợi bức tranh trở nên rõ ràng hơn”, ông nói thêm.

 

Theo nhận định của CNBC, những bình luận mới của Chủ tịch Fed dường như đang trái ngược với kỳ vọng ngày càng lớn của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trong bối cảnh thị trường bị náo động bởi những kế hoạch thuế quan của ông Trump, các nhà giao dịch cho rằng Fed sẽ hạ lãi suất ba lần trong cả năm, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Đợt giảm đầu tiên dự kiến bắt đầu từ tháng 6, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Tuy nhiên, các bình luận của ông Powell cho thấy Fed đang ở trạng thái chờ đợi và xem xét tình hình trước khi nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa.

“Chính sách của chúng tôi không theo một lộ trình được định sẵn. Lập trường chính sách hiện tại của Fed có thể giải quyết các rủi ro và bất ổn mà chúng tôi phải đối mặt khi theo đuổi nhiệm vụ kép của mình”, ông giải thích.

Hầu hết các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng trung ương Mỹ gần đây đều cho biết họ kỳ vọng nền kinh tế sẽ đứng vững và lạm phát sẽ giảm trở lại mức mục tiêu 2%, trong khi vấn đề lãi suất chưa rõ ràng vì còn phụ thuộc vào các chính sách của Tổng thống Trump.

Trong đánh giá của riêng mình, ông Powell cũng đưa ra những nhận định khá tích cực về bức tranh vĩ mô. Ông nói Mỹ đang ở “vị thế tốt” với một “thị trường lao động vững chắc” và lạm phát lùi dần về mức mục tiêu.

Song, ông lưu ý rằng các cuộc khảo sát tâm lý người tiêu dùng gần đây cho thấy sự lo ngại về lạm phát, chủ yếu là do tác động từ các thông điệp về thuế quan của chính quyền ông Trump.

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCEPI, thước đo lạm phát ưa thích của Fed) đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 1. Nếu loại trừ biến động của giá thực phẩm và năng lượng, PCEPI lõi tăng 2,6% so với cùng kỳ.

“Con đường đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu một cách bền vững vẫn còn nhiều chông gai và chúng tôi dự kiến khó khăn sẽ tiếp tục”, Chủ tịch Fed bày tỏ.

 

Thống đốc Fed Adriana Kugler, người không có mặt tại diễn đàn chính sách hôm 7/3, cho biết trong một bài phát biểu tại Bồ Đào Nha rằng bà thấy “những rủi ro lớn đối với lạm phát”. Vì vậy, vị quan chức nói Fed “có thể tiếp tục duy trì lãi suất chính sách ở mức hiện tại trong một thời gian”.

Những bình luận của ông Powell lẫn bà Kugler còn xuất hiện vào cùng ngày Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 2. Kết quả cho thấy nền kinh tế đã tạo thêm 151.000 việc làm, thấp hơn một chút so với dự báo.

Nhắc đến bản báo cáo, ông Powell nói đây là bằng chứng cho thấy “thị trường lao động vẫn vững chắc và nhìn chung cân bằng”.

“Tiền lương đang tăng nhanh hơn lạm phát và với tốc độ bền vững hơn so với giai đoạn đầu phục hồi sau đại dịch”, người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới cho hay.

Quả thực, báo cáo cho thấy thu nhập trung bình theo giờ của người Mỹ đã tăng 0,3% so với tháng trước và 4% so với cùng kỳ vào tháng 2. Báo cáo cũng chỉ ra tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ lên mức 4,1%.

 

 

 

Từ khóa: #FED